Vũ Quang Hải – con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương - về Sabeco từ khi nào?

author 14:59 14/06/2016

(VietQ.vn) - Ông Vũ Quang Hải về Sabaco từ năm 2015, khi mới chỉ 28 tuổi.

Sự việc nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng bị chất vấn về việc bổ nhiệm con trai lên làm lãnh đạo Công ty cổ phần Bia - Rươu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đang gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Vietnamnet ngày 14/6 đưa tin, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) mới có văn bản về nhân sự tại Sabeco gửi đích thân ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương và bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

 Vũ Quang Hải - Thành viên HĐQT Sabeco. Ảnh: Dân Trí

Tại văn bản, VAFI cho biết, năm 2015, ông Vũ Quang Hải khi đó 28 tuổi đã được lãnh đạo Bộ Công Thương điều động về Tổng CTCP Bia Rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ở vị thế hàm Phó vụ trưởng để đảm đương vị trí chủ chốt là Thành viên HĐQT đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc và tiến tới có thể bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Sabeco.

Về sự điều chuyển nay, cụ thể, Tờ An Ninh Tiền Tệ đưa tin, ngày 15/2/2015, theo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty cổ phần Bia - Rươu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐQT Sabeco với tỷ lệ biểu quyết đạt 90,73%.

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐQT bầu ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐQT Sabeco. Ảnh: ANTT 

 

Ông Vũ Quang Hải (sinh năm 1986), trước khi được điều động về Sabeco, giữ chức Hàm Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương.

Trước khi về Sabeco, ông Vũ Quang Hải từng giữ chức vụ Tổng giám đốc CTCP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) từ năm 2011 - khi ông Hải 25 tuổi và rời PVFI vào năm 2014.Theo báo Đầu tư chứng khoán, trong năm 2011, PVFI lỗ 155 tỷ đồng; năm 2012 lỗ 67 tỷ đồng.

Theo Tuổi Trẻ, VAFI đưa ra hàng loạt câu hỏi: Việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải khi mới 25 tuổi làm Tổng giám đốc PVFI là đúng hay sai, ai chịu trách nhiệm gánh hậu quả làm mất vốn nhà nước và vốn của 4.700 cổ đông?

VAFI nêu rõ sau khi doanh nghiệp lỗ, ông Vũ Quang Hải được điều động về Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương do ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng). Và thực tế, ông này đã nhanh chóng thăng tiến rất nhanh.

VAFI cũng đặt câu hỏi: Cơ sở pháp lý nào để bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải lên chức danh Phó vụ trưởng, người mới chỉ làm công chức được 1 năm, không biết hoạch định chính sách, lại làm doanh nghiệp thua lỗ 2 năm?

VAFI cũng đặt câu hỏi, cơ sở pháp lý nào để bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐTQ và Phó tổng giám đốc của Sabeco?

Theo Bộ Công thương, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong ngày sản xuất Bia – Rượu – Nước giải khát với bề dày 140 năm lịch sử hình thành và phát triển.

Năm 2014, tổng sản lượng tiêu thu Bia Sài Gòn đạt 1,356 tỷ lít Bia các loại. Tổng công ty có 46 đơn vị thành viên với địa bàn hoạt động trải rộng trên khắp các vùng miền Việt Nam.

Năm 2014, Bia Sài Gòn đóng góp ngân sách hơn 12 ngàn tỷ đồng, góp trên 68 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng.

Đánh giá về sự phát triển của Sabeco, VAFI từng so sánh, cách đây hơn 10 năm, Sabeco là doanh nghiệp lớn hơn nhiều so với Vinamilk, lợi nhuận Sabeco cao gần gấp đôi Vinamilk nhưng nay, lợi nhuận Vinamilk cao gần gấp 3 lần Sabeco.

Bizlive dẫn văn bản của VAFI cho biết, mặc dù Sabeco thực hiện việc cổ phần hoá được 8 năm nhưng Sabeco đã nhiều lần tìm cách trốn tránh việc niêm yết. Lý giải việc Sabeco cố tình trốn tránh niêm yết, không thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao phó, VAFI đặt ra một số giả thiết như những người quản lý tại Sabeco không thích sự minh bạch, do lợi ích cục bộ…

“Những việc như trốn tránh niêm yết, cử người không đủ năng lực làm người quản lý vốn nhà nước hay lợi ích cục bộ… làm yếu kém công tác quản trị doanh nghiệp và làm giảm giá trị doanh nghiệp, tệ hại hơn là đẩy dần doanh nghiệp vào tình trạng kinh doanh kém hiệu quả, kinh doanh thua lỗ”, VAFI phân tích.

Quý bà lừa đảo Tuyết Nga và khối tài sản khổng lồ ở trong và ngoài nước(VietQ.vn) - Sau khi bị bắt vì tội lừa đảo, quý bà Tuyết Nga đồng thời bị ‘bóc’ khối tài sản khổng lồ cả ở trong và ngoài nước.

Lâm Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang