Bé trai nhập viện do tái sử dụng thuốc lá điện tử: Mối nguy ẩn sau lớp vỏ ngụy trang

(VietQ.vn) - Mặc dù thuốc lá điện tử đã chính thức bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam kể từ ngày 1/1/2025 theo quy định của pháp luật, nhưng tình trạng sử dụng sản phẩm này trong học đường vẫn đang diễn ra âm thầm, để lại những hệ lụy nghiêm trọng. Mới đây, một bé trai 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc sau khi tái sử dụng thuốc lá điện tử, cảnh báo về mối nguy hiểm rình rập từ loại sản phẩm được ngụy trang tinh vi dưới dạng bút, USB, thỏi son...
Năng suất lao động - thước đo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
Cho phép dán tem điện tử rượu, thuốc lá tại nước ngoài rồi tái nhập về Việt Nam
'Thuốc lá nhẹ' không thật sự an toàn như quảng cáo
Thuốc lá điện tử vẫn len lỏi trên thị trường
Bé trai 15 tuổi nhập viện sau khi hút lại thuốc lá điện tử
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nam (15 tuổi) trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt, loạng choạng và kích thích bất thường. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định nguyên nhân do trẻ tái sử dụng thuốc lá điện tử – sản phẩm mà em đã từng sử dụng thời gian dài trước khi ngừng khoảng ba tháng.
Theo người nhà, em bị bạn bè rủ rê sử dụng lại loại thuốc lá điện tử có chứa dung dịch không rõ nguồn gốc. Ngay sau đó, trẻ xuất hiện nhiều biểu hiện lạ, được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán theo dõi ngộ độc chất gây nghiện từ thuốc lá điện tử và điều trị tích cực. Sau hai ngày, sức khỏe em ổn định và đã được xuất viện.
Thuốc lá điện tử – mối nguy ẩn sau lớp vỏ ngụy trang tinh vi
Thuốc lá điện tử (Electronic Nicotine Delivery Systems – ENDS), còn gọi là vape hay e-hookah, là thiết bị dùng pin làm nóng dung dịch chứa nicotine và các hóa chất khác để tạo ra khí dung cho người dùng hít vào. Với hình dạng đa dạng và ngụy trang giống như đồ dùng học sinh (bút, USB, thỏi son…), loại thuốc lá này dễ dàng qua mặt phụ huynh và giáo viên, khiến học sinh lén lút sử dụng mà không bị phát hiện.
Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhi bị ngộ độc tại khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đáng lo ngại hơn, nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử hiện nay bị pha trộn với chất ma túy tổng hợp hoặc chất kích thích dạng lỏng, không rõ thành phần, làm gia tăng nguy cơ nghiện và ngộ độc, đặc biệt ở trẻ vị thành niên – đối tượng có não bộ đang trong giai đoạn phát triển nhạy cảm.
Tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe trẻ vị thành niên
Theo các chuyên gia y tế, nicotine trong thuốc lá điện tử có thể gây nghiện mạnh, làm suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung và học tập. Ngoài ra, dung dịch đốt nóng trong thiết bị có thể tạo ra các chất độc hại gây kích ứng phổi, tăng nguy cơ suy tim, đột quỵ, thậm chí ung thư.
Việc sử dụng thuốc lá điện tử với nhiều hương vị hấp dẫn như trái cây, bạc hà, kẹo... khiến sản phẩm này dễ "gây nghiện" không chỉ cho người dùng chính mà cả những người hút thụ động. Các chất tồn dư từ khói thuốc có thể bám lại trên bề mặt đồ vật, vải vóc, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.
Ngoài ra, nguy cơ cháy nổ khi sạc pin thuốc lá điện tử cũng là mối nguy tiềm tàng khác đã từng được ghi nhận tại nhiều quốc gia.
Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ trẻ?
Trước thực trạng đáng báo động này, các bác sĩ khuyến cáo cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – xã hội để ngăn ngừa trẻ em tiếp xúc và sử dụng thuốc lá điện tử.
Nhà trường nên tăng cường giáo dục sức khỏe, tổ chức hoạt động ngoại khóa và hướng dẫn kỹ năng từ chối trước sự rủ rê. Phụ huynh cần quan tâm, theo dõi sát con em, đồng thời tạo môi trường trò chuyện cởi mở để trẻ có thể chia sẻ khi gặp vấn đề. Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu bất thường như thay đổi hành vi, lo âu, mất ngủ... cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.
Từ 1/1/2025, thuốc lá điện tử là mặt hàng cấm tại Việt Nam. Cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành. Tùy vào hành vi vi phạm, mức độ khác nhau mà sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Đồng thời, người vi phạm còn chịu các hình phạt khác như hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả. Học sinh cấp 2, người chưa đủ 18 tuổi không được sử dụng, mua, bán thuốc lá. không được phép hút thuốc lá điện tử ở mọi nơi, đặc biệt là trường học.
Nam Dương