Trang chủ
Cảnh báo Chất lượng
Sản phẩm “không đường”, “ít đường”, “nguyên chất”: Người tiêu dùng cần hiểu đúng thế nào?
(VietQ.vn) - “Không đường”, “ít đường”, “nguyên chất” là những cụm từ dễ thu hút người mua khi lựa chọn thực phẩm. Tuy nhiên, để hiểu đúng sản phẩm, người tiêu dùng không nên chỉ nhìn vào những dòng chữ nổi bật trên bao bì mà cần đọc kỹ thành phần và thông tin được nhà sản xuất công bố.
-
Hà Nội tăng cường cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn điện bằng AI
'Bẫy' mua hàng trực tuyến ngày càng khó nhận diện
Nhãn hàng hóa, nguồn gốc, tiêu chuẩn: Những 'tấm vé' giúp nhận diện sản phẩm
Từ cảnh báo đến hậu kiểm: Làm sao nhận diện sớm sản phẩm nguy cơ mất an toàn?
'Đạt chuẩn quốc tế' trên quảng cáo: Người tiêu dùng cần hiểu thế nào?
Thu hồi nhiều sản phẩm nước ngoài có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng Việt Nam
Một sản phẩm, nhiều nguồn bán: Truy xuất thế nào để tránh mua nhầm hàng không rõ nguồn gốc?
-
Hàng triệu viên sủi có chất bảo quản vượt ngưỡng 20 lần
-
Hàng lậu thay đổi đường đi vào nội địa bằng nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi
Tin mới Cảnh báo Chất lượng 24h
Vi nhựa trong bánh kẹo: Thách thức mới với ngành thực phẩm
(VietQ.vn) - Dù chưa có đủ bằng chứng khẳng định mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe ở mức phơi nhiễm thực tế, sự hiện diện của những hạt vi nhựa đang đặt ra yêu cầu mới đối với kiểm soát chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm.
Biến chứng muộn sau tiêm chất làm đầy và khuyến cáo của bệnh viện
(VietQ.vn) -Tiêm chất làm đầy được sử dụng trong nhiều thủ thuật thẩm mỹ nhằm tạo hình, tăng thể tích hoặc cải thiện đường nét cơ thể. Tuy nhiên, việc đưa vật liệu vào mô vẫn có thể phát sinh phản ứng bất lợi, trong đó một số biến chứng không xuất hiện ngay sau thủ thuật mà có thể xảy ra muộn.
Mỹ phẩm dạng chiết và bài toán truy xuất nguồn gốc
(VietQ.vn) - Một chai nước hoa, serum hay kem dưỡng dung tích lớn được chia thành những chai nhỏ giúp người mua dễ dùng thử, thuận tiện mang theo và tiết kiệm chi phí. Vì thế, mỹ phẩm dạng chiết ngày càng xuất hiện phổ biến trên các kênh bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, khi sản phẩm không còn được giữ nguyên bao bì ban đầu, người mua cũng cần quan tâm hơn đến nguồn gốc, thông tin nhận diện và khả năng truy xuất sản phẩm.
Thu hồi hơn 13.500 lọ thuốc điều trị huyết áp do không đạt yêu cầu chất lượng
(VietQ.vn) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xếp đợt thu hồi hơn 13.500 lọ thuốc Chlorthalidone điều trị tăng huyết áp vào loại II do không đạt yêu cầu chất lượng.
Cảnh báo thực phẩm quá hạn, không rõ nguồn gốc len lỏi nhiều kênh phân phối
(VietQ.vn) - Thực phẩm quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, thiếu nhãn mác vẫn được phát hiện tại nhiều cơ sở kinh doanh, điểm bán và kho chứa, cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xuất hiện ở nhiều khâu trong quá trình lưu thông hàng hóa.
Máy sấy tóc, bàn là, máy sưởi: Cảnh báo nguy cơ từ thiết bị không rõ nguồn gốc
(VietQ.vn) - Máy sấy tóc, bàn là hay máy sưởi là những thiết bị quen thuộc trong gia đình, tuy nhiên, việc mua sản phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng thiết bị đã hư hỏng hoặc vận hành không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ rò điện, quá tải, chập cháy. Với các thiết bị sinh nhiệt, chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến sự cố đáng tiếc.
Đồ chơi trẻ em dịp Trung thu đa dạng, nguồn gốc và nhãn mác được kiểm soát chặt chẽ
(VietQ.vn) - Thị trường đồ chơi Trung thu năm 2026 sôi động với nhiều mẫu mã trong nước và nhập khẩu, song một số sản phẩm có bao bì chủ yếu bằng tiếng nước ngoài, thiếu thông tin tiếng Việt cần thiết.
Sở Y tế Hà Nội: Thu hồi thuốc HoAstex-S không đạt tiêu chuẩn chất lượng
(VietQ.vn) - Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu thu hồi lô thuốc HoAstex-S không đạt tiêu chuẩn chất lượng tại các cơ sở kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.
.












