Cảnh báo người tiêu dùng: Cẩn trọng với sản phẩm không rõ nguồn gốc, gian lận nhãn mác
(VietQ.vn) - Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác khi lựa chọn thực phẩm, mỹ phẩm trên thị trường, đặc biệt là những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu gian lận về nhãn mác. Mới đây, một vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hàng hóa không đảm bảo chất lượng và không rõ xuất xứ đã bị phát hiện và xử lý tại Phú Thọ.
Cụ thể, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1469/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tạng Kiều Đường (địa chỉ tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ) với tổng mức phạt lên tới 356 triệu đồng do hàng loạt hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm.
Theo kết quả kiểm tra, Công ty Tạng Kiều Đường đã thực hiện hành vi gian lận về thời hạn sử dụng trên nhãn mác thực phẩm với tổng giá trị hàng vi phạm hơn 490 triệu đồng. Cụ thể, một số sản phẩm như táo khô và kỷ tử khô được ghi ngày sản xuất là 20/5/2025 hoặc 25/5/2025, trong khi thực tế đã được công ty mua vào từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Điều này khiến người tiêu dùng lầm tưởng về độ tươi mới và chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phát hiện kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, bao gồm kem đánh răng và dầu gội đầu nhãn hiệu AILOICE, tổng giá trị hơn 8 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, công ty còn buôn bán nhiều mặt hàng thực phẩm nhập lậu như Hoa Thiên Sơn Tuyết Liên Hoa, hoa hồng khô và các loại quả khô, có tổng trị giá vượt 100 triệu đồng.
Một vi phạm nghiêm trọng khác là việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải tự công bố, nhưng doanh nghiệp lại không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định, gây rủi ro lớn cho sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài hình phạt tiền, UBND tỉnh Phú Thọ còn ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất thực phẩm của Công ty Tạng Kiều Đường trong 2 tháng. Đồng thời, doanh nghiệp phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm, chịu toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả. Thời hạn hoàn thành các biện pháp khắc phục là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.
Trường hợp không thực hiện đúng thời hạn, doanh nghiệp có thể đối mặt với các hình thức xử lý tiếp theo như cưỡng chế thi hành hoặc rút giấy phép hoạt động.
Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên Giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, thực phẩm không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là khi bị gian lận về ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng. Những độc tố từ hóa chất bảo quản, vi sinh vật, kim loại nặng... có thể âm thầm tích tụ trong cơ thể và gây bệnh sau nhiều năm, rất khó truy nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan, thận và hệ miễn dịch.
Không những vậy, hành vi như trên không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe cộng đồng mà còn làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường kinh doanh lành mạnh. Trước thực trạng trên, các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến nghị người tiêu dùng cần chủ động kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ công bố sản phẩm khi mua thực phẩm, mỹ phẩm. Đặc biệt, nên mua tại các địa chỉ uy tín, có chứng nhận rõ ràng, tránh vì rẻ mà chọn mua hàng trôi nổi, không có tem nhãn hoặc quảng cáo quá đà.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị sản xuất kinh doanh, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và sự công bằng trong môi trường kinh doanh. Việc xử lý nghiêm Công ty Tạng Kiều Đường là lời cảnh báo rõ ràng đối với những doanh nghiệp coi thường pháp luật và xem nhẹ sức khỏe cộng đồng.
An Nguyên









