Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Tuyên Quang phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên - Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện, thu giữ 1,4 tấn mỡ lợn không rõ nguồn gốc trên phương tiện vận tải khi đi qua địa bàn Tỉnh.
Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tịch thu, lập hồ sơ xử lý Công ty TNHH TM DV Trí Tiến “phù phép” nho sấy khô Ấn Độ sang thương hiệu nho của Hoa Kỳ.
Sau nhiều ngày đêm trinh sát tại một số nhà hàng và xưởng sản xuất xúc xích trên địa bàn TP.Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 1 kho mỡ bẩn, óc lợn nằm sâu trong khu dân cư thuộc huyện Thường Tín.
Chuối là loại trái cây phổ biến và là một trong những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng. Tuy vậy, bên cạnh các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh chăn chính có không ít người vì lợi nhuận thường tẩm các loại hóa chất vào chuối để thúc chuối chín nhanh hơn, đẹp mã hơn. Điều này lại vô cùng nguy hại đến sức khỏe con người.
Thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sau thời gian dài theo dõi, Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang cơ sở sản xuất mứt Tết giả trên địa bàn thị trấn Thổ Tang.
Pizza là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt là giới trẻ. Giá của món ăn này thường dao động từ 100.000-200.000/cái, thậm chí đắt hơn. Tuy nhiên, với “Pizza cấp đông” đang được rao bán tràn ngập trên “chợ mạng” giá siêu rẻ, chỉ từ 20.000 -50.000 đồng/cái và có thể để tới 3-4 tháng mà không lo mốc hỏng, người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng.
Dịp cuối năm, nhu cầu mua bán hàng hóa của người dân tăng cao, trong đó miến dong là một trong những thực phẩm truyền thống không thể thiếu cho mâm cơm ngày Tết. Giờ chính là dịp các xưởng làm miến nhộn nhịp chuẩn bị hàng Tết, tuy nhiên, vì lợi nhuận cao, nhiều gian thương đã tuồn ra thị trường các mặt hàng miến kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nấm là thực phẩm quen thuộc có thể chế biến được nhiều món ăn phong phú và đa dạng. Các sản phẩm nấm có nguồn gốc Việt Nam được người tiêu dùng ưa chuộng vì sự an toàn và hương vị thơm ngon, lợi dụng tâm lý này không ít gian thương đã đổ buôn các loại nấm Trung Quốc với thông tin mập mờ trên bao bì khiến người tiêu dùng bị đánh lừa.
Ở Việt Nam, giá đỗ là thực phẩm được ưa chuộng do dễ ăn, tốt cho sức khỏe, giá cả bình dân. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, nhiều người làm giá đỗ đã không ngần ngại tẩm hóa chất vào để giá trông bắt mắt hơn, tăng trưởng nhanh hơn, sản lượng nhiều hơn nhằm tăng lợi nhuận một cách không có lương tâm.
Những năm gần đây, tự làm bánh mứt kẹo handmade trở thành trào lưu vì nhiều người cho rằng nó an toàn, sạch sẽ, có thể gia giảm tùy khẩu vị mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu quý vị mua phải nguyên liệu làm bánh kẹo trôi nổi thì có thể lại là mối nguy lớn đối với sức khỏe.
Đồ ăn vặt bày bán tràn lan tại cổng trường học được nhiều học sinh ưa thích và sử dụng. Trong đó, không ít đồ ăn vặt có chất lượng kém, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp sản xuất như hiện nay, các sản phẩm nước đóng chai, nước uống tinh khiết đóng bình đang tràn ngập thị trường bởi sự tiện lợi và được sử dụng nhiều ở các cơ quan, tổ chức, các chương trình sự kiện. Nhiều hộ gia đình còn sử dụng nước uống này cho ăn uống, sinh hoạt. Tuy nhiên nếu quý vị đang sử dụng loại nước đóng bình như trong phóng sự sau đây của chúng tôi thì nên cẩn trọng bởi có nguy cơ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.
Thịt bò khô là món ăn khoái khẩu, được rất nhiều khách hàng tìm mua nhưng nếu không cẩn thận có thể mua phải hàng giả, kém chất lượng, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.
Hiện nay, nhiều người sử dụng viên uống vitamin tổng hợp hằng ngày như một "siêu thực phẩm" giúp bảo vệ sức khỏe, phòng, chống bệnh tật. Thậm chí, không ít người kỳ vọng vào vitamin tổng hợp cho rằng nó có thể giúp tránh được bệnh ung thư, tim mạch cũng như các bệnh mạn tính khác. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách sẽ gây nguy hại cho sức khỏe.
Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều mặt hàng đồ chơi cho trẻ, được rao bán rầm rộ với đủ mẫu mã, chủng loại và giá thành khác nhau. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm trong số đó không rõ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, chất liệu... Đáng lo ngại là có cả những loại đồ chơi bị cấm hoặc thuộc diện cảnh báo với trẻ nhỏ khi sử dụng.
Bánh bao thường được nhiều người chọn làm đồ ăn sáng, ăn vặt vì dễ ăn, dễ mua và giá rẻ. Song ít ai biết rằng, đằng sau những chiếc bánh bao nóng hổi, thơm lừng ấy, không ít cơ sở sử dụng quy trình công nghệ sản xuất mất vệ sinh và hòa trộn thêm nguyên liệu ôi thiu.
Vì lợi nhuận, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẵn sàng sử dụng tên, số điện thoại giả mạo chuyên gia, bác sĩ danh tiếng tại các bệnh viện lớn để bán thực phẩm chức năng điều trị bệnh tim mạch với những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội.
Lâu nay giấy báo, giấy in được nhiều người tận dụng để gói các loại đồ ăn như: bánh mỳ, xôi, bánh bao, quẩy, khoai tây chiên... người bán thản nhiên bán, người mua thản nhiên sử dụng mà không biết được nguy hiểm ẩn chứa sau mỗi tờ giấy gói thực phẩm này, thậm chí là nguy cơ tử vong nếu sử dụng lâu dài.
Thời gian qua, đánh vào tâm lý người tiêu dùng sính hàng ngoại giá rẻ, hàng xách tay từ nước ngoài về Việt Nam ngày càng mở rộng qua nhiều hình thức, nhất là các kênh bán hàng trực tuyến, mạng xã hội. Tuy nhiên, chất lượng và nguồn gốc hàng xách tay vẫn là câu hỏi khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng.