Chính phủ Hàn Quốc rà soát đặc biệt về ghi xuất xứ hàng thủy sản nhập khẩu

author 16:45 29/08/2023

(VietQ.vn) - Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành rà soát đặc biệt nghiêm ngặt lần thứ 2, về việc ghi xuất xứ hàng thủy sản nhập khẩu trong vòng 100 ngày trước mối lo ngại ngày càng tăng cao của người dân về hệ thống phân phối hàng thủy sản nhập khẩu.

Thứ trưởng Bộ Hải dương và Thủy sản Park Sung-hoon cho biết theo quyết định này, cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ rà soát trọng điểm với các mặt hàng thủy sản nhập khẩu có lượng tiêu thụ lớn là sò điệp, cá tráp đỏ, dứa biển. Cùng với đó, nhà chức trách sẽ tập trung kiểm tra hơn 20.000 doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản, kiểm tra liên tục trên 3 lần với mỗi doanh nghiệp.

Đợt rà soát lần này có sự tham gia của cả khối Nhà nước và dân sự như Bộ Hải dương và Thủy sản, chính quyền các địa phương, đại diện người dân. Những bên không ghi xuất xứ hàng hóa có thể bị phạt tới 10 triệu won (7.600 USD). Những công ty giả mạo nhãn xuất xứ có thể đối mặt với án phạt tù 7 năm hoặc án phạt tiền lên tới 100 triệu won. Thứ trưởng Park cho biết trong thời gian kiểm tra, chính quyền các địa phương sẽ được trao quyền truy cập vào hệ thống phân phối thủy sản nhập khẩu. Cảnh sát cũng sẽ tham gia vào quá trình kiểm tra, tăng cường năng lực giám sát của công chức. Đây là cuộc thanh tra đặc biệt lần thứ 2 về thủy sản nhập khẩu sau đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua.

Chính phủ Hàn Quốc rà soát đặc biệt về ghi xuất xứ hàng thủy sản nhập khẩu. Ảnh minh họa 

Trong chiến dịch này, chính phủ đã điều tra các kênh phân phối trong nước của thủy sản Nhật Bản và phát hiện 158 nhà bán lẻ không ghi xuất xứ hoặc giả mạo nhãn xuất xứ. Thứ trưởng Park cam kết Chính phủ sẽ bảo vệ niềm tin của người dân vào hàng thủy sản, đề nghị người dân tin tưởng, tiếp tục tiêu thụ những mặt hàng thủy sản chất lượng và an toàn của Hàn Quốc đang được ưu đãi giảm giá. Dự thảo sửa đổi quy định Chính phủ Hàn Quốc phải cấm nhập khẩu hàng nông, thủy sản từ quốc gia hay khu vực xảy ra sự cố nhà máy điện nguyên tử nghiêm trọng, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân khỏi các vấn đề ô nhiễm chất phóng xạ, cũng như vì môi trường. Ngoài ra, trong trường hợp chất phóng xạ bị xả ra biển, có thể cấm nhập khẩu thủy sản được sản xuất, đánh bắt tại quốc gia hoặc vùng biển đó. 

Theo thống kê của Hải quan Hàn Quốc, trong tháng 1/2023, nước này đã nhập khẩu 136 nghìn tấn thủy sản, trị giá 563 triệu USD. Riêng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam trong tháng này đạt 14,2 nghìn tấn, tăng 17% so với 12 nghìn tấn cùng kỳ năm 2022. Việt Nam là nguồn cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho Hàn Quốc, sau Trung Quốc và Nga.

Theo phân tích của bà Lê Hằng, Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nhập khẩu thủy sản tươi, sống, đông lạnh mã HS 03 của Hàn Quốc trong tháng 1/2023 đạt 125 nghìn tấn, chiếm 92% tổng khối lượng và giá trị đạt 497 triệu USD, chiếm 88%. Trong đó nhập khẩu từ Việt Nam 11,4 nghìn tấn, trị giá 51 triệu USD. Nhập khẩu cá chế biến mã HS 1604 vào Hàn Quốc đạt 3 nghìn tấn, trị giá trên 19,6 triệu USD trong tháng 1/2023, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam gần 1 nghìn tấn, trị giá gần 6,2 triệu USD. Nhập khẩu tôm và nhuyễn thể chế biến (HS 1605) của Hàn Quốc trong tháng 1/2023 đạt 7,8 nghìn tấn, trị giá 46,5 triệu USD, trong đó Việt Nam là nguồn cung cấp lớn nhất với gần 2 nghìn tấn, trị giá gần 14,6 triệu USD.

Khánh Mai (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang