Cổ phiếu YEG sẽ tăng phi mã khi ‘bắt tay’ Tân Hiệp Phát?
Sếp lớn Yeah1 liên tục bán cổ phiếu YEG giữa lúc tình hình kinh doanh kém hiệu quả
Chủ tịch HĐQT Yeah Nguyễn Ảnh Nhượng Tống mua 3 triệu cổ phiếu YEG
Lợi nhuận sau thuế âm, cổ phiếu Yeah1 không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
Cổ phiếu YEG đang được hồi sinh?
Mới đây, thông tin “ái nữ” Tập đoàn Tân Hiệp Phát – bà Trần Uyên Phương chi gần 300 tỷ đồng mua 6,8 triệu cổ phiếu YEG, tương đương 21,61% của CTCP Tập Đoàn Yeah1 từ ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT Yeah1 và ông Đào Phúc Trí – Tổng giám đốc Yeah1 đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Thông tin này cũng khiến cổ phiếu YEG bật tăng sau chuỗi dài giảm giá bởi cú sốc dừng hợp tác mà Youtube đem đến hồi cuối năm 2019 vừa qua.
Tuy nhiên, “tin mừng” trên chỉ kéo dài vài ngày, giúp cổ phiếu YEG leo lên mức 83.000 đồng/cổ phiếu 6/3. Còn đến nay, mã cổ phiếu này chỉ giao dịch quanh ngưỡng 66.000 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, sau phiên lập đỉnh ngày 6/3 đó, giá cổ phiếu YEG lại quay đầu liên tục giảm xuống. Cụ thể, tính đến 10h sáng ngày 12/3, giá cổ phiếu YEG đang giao dịch ở ngưỡng 63.100 đồng/cổ, tương giảm 5,54% so với phiên hôm qua 66.800 đồng/cổ phiếu). Trên sàn HoSE, giao dịch mua – bán “nằm im”, sắc đỏ bao trùm mã cổ phiếu này.
Nhìn vào các phiên giao dịch sau khi bà Uyên Phương mua cổ phiếu YEG thì mã này cũng chỉ giữ đà tăng được một vài ngày, sau đó quay đầu giảm xuống. Nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng, dù Yeah1 có thêm một cổ đông lớn như bà Trần Uyên Phương thì giá cổ phiếu YEG khó lòng tăng phi mã thời gian tới?
Liệu cổ phiếu YEG có thể tăng phi mã sau khi bắt tay với Tân Hiệp Phát.
Nhà đầu tư phải chăng vẫn dè chừng với cổ phiếu YEG?
Từng là “siêu sao” trên sàn chứng khoán Việt khi giá chào sàn lên tới 240.000 đồng/cổ phiếu, thậm chí có thời điểm vượt lên ngưỡng 300.000 đồng/cổ, Yeah1 của ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống tiếp tục nuôi tham vọng lớn khi muốn lấn sân thị trường quốc tế thông qua hàng loạt thương vụ với ScaleLad, Springme Network, Something Big…
Thế nhưng, giấc mơ đó đã kết thúc khi Youtube ngừng hợp tác và thổi bay mọi kế hoạch, trụ cột tăng trưởng của YEG. Thậm chí, Yeah1 cũng rơi vào cảnh khốn cùng khi phải bán công ty con (ScaleLab) mà họ kỳ vọng là "gà đẻ trứng vàng" sau khi chi 20 triệu USD mua lại hệ thống MCN độc lập lớn nhất ở Mỹ và trên phạm vi toàn cầu này.
Sau sự cố với Youtube, Yeah1 đang trên đường tìm hướng đi mới bằng việc liên tục tìm kiếm và phát triển những mảng kinh doanh mới như mảng phát hành trò chơi trên nền tảng di động với việc đầu tư vào Giải trí 100 Độ (100D), thành lập công ty con mới với tên gọi Appnews thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin hay đầu tư vào Appfast - nền tảng giúp cho các nhà phát hành sở hữu ứng dụng điện thoại riêng đơn giản…
Nhưng, do trích lập dự phòng khiến Yeah1 báo lỗ ròng cổ đông công ty mẹ gần 158 tỷ đồng trong quý 4/2019. Luỹ kế cả năm, Yeah1 ghi nhận 1.449 tỷ doanh thu, trong đó quảng cáo và chia sẻ nội dung trên nền tảng kỹ thuật số vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 1.050 tỷ đồng, quảng cáo trên truyền hình cũng góp phần đáng kể nguồn thu tập đoàn với hơn 326 tỷ. Khấu trừ chi phí, Yeah1 báo lỗ ròng cả năm gần 372 tỷ đồng, nâng khoản lỗ luỹ kế lên 292 tỷ.
Về cơ cấu sở hữu, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống hiện chỉ còn sở hữu gần 8 triệu cổ phiếu YEG, tương đương 25,52% vốn điều lệ. Ông Đào Phúc Trí sở hữu gần 1,6 triệu cổ phiếu YEG, tương đương 5,1% vốn điều lệ. Tổng sở hữu của 2 cổ đông sáng lập còn hơn 30%, kế tiếp là bà Trần Uyên Phương với gần 22%, DFJ VinaCapital Venture Investment Limited giữ 6,8%, Ancla Asset Limited chiếm gần 11%.
Thảo Nguyên