Hà Nội phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da bò không rõ nguồn gốc có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi
(VietQ.vn) - Đội Quản lý thị trường số 10 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) phối hợp cùng Công an xã Quang Minh đã phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển thực phẩm động vật là mỡ và da bò không rõ nguồn gốc.
Quảng Trị: Đẩy mạnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong thực hiện chính quyền 2 cấp
TP.HCM: Thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn len lỏi thị trường
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng sự kiện lớn của đất nước
Qua công tác kiểm tra đột xuất một xe tải tại địa bàn xã Quang Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện xe đang chở 1.150 kg mỡ bò và 1.020 kg da bò có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng trên.
Qua xác minh ban đầu, chủ lô hàng được xác định là ông Đỗ Văn Lục, trú tại thôn Hà Lâm, xã Thư Lâm, tỉnh Phú Thọ. Ông Lục khai nhận đang vận chuyển số hàng từ Phú Thọ về thành phố Hà Nội để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.
Trước tính chất nghiêm trọng và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Đội Quản lý thị trường số 10 đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Đỗ Văn Lục 8 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 2.170 kg mỡ và da bò không đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi về vụ việc, ông Dương Mạnh Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đây là một trong nhiều vụ việc gần đây cho thấy tình trạng buôn bán, vận chuyển và lưu trữ thực phẩm động vật không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn đang diễn ra phức tạp.
Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức kinh doanh thực phẩm trong việc tuân thủ nghiêm túc quy định về an toàn thực phẩm. Chính quyền và cơ quan chức năng rất cần sự phối hợp, tố giác từ phía người dân để cùng nhau xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh, an toàn và bền vững.
Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi người tiêu dùng, ông Hùng nhấn mạnh rằng lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra đột xuất và định kỳ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các chuyên đề về an toàn thực phẩm đã được ban hành cũng sẽ được triển khai quyết liệt trong thời gian tới.
Người tiêu dùng không nên mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, hoặc đã hết hạn sử dụng. Việc tiêu thụ các loại thực phẩm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.
An Dương









