Hàng gia dụng không rõ nguồn gốc giá rẻ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi dùng

author 14:26 25/07/2025

(VietQ.vn) - Giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, dễ tìm mua là những điểm khiến hàng gia dụng không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường. Tuy nhiên, đằng sau những món đồ tưởng chừng “hời” đó là hàng loạt rủi ro về sức khỏe, an toàn, thậm chí tiếp tay cho hàng giả sống dai trong đời sống tiêu dùng.

Hàng rẻ tràn lan, thật – giả lẫn lộn

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đoàn kiểm tra phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và đồ điện gia dụng mang tên "Phạm Quỳnh Vân 6688" tại phường Hoàng Mai (thành phố Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn đồ gia dụng vi phạm, gồm nồi giữ nhiệt, quạt sàn tích điện, máy đánh trứng, chảo chống dính... không có nhãn hàng hóa, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, hợp đồng hay tờ khai hải quan. Hàng trăm sản phẩm bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ hàng hóa được thu mua trôi nổi trên thị trường nhằm bán lại kiếm lời. Nhiều sản phẩm được dán nhãn nước ngoài nhưng không có giấy tờ nhập khẩu hợp pháp hoặc công bố chất lượng theo quy định pháp luật Việt Nam.

Thực tế, chỉ cần dạo qua các chợ dân sinh, vỉa hè, khu công nghiệp hay lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp hàng loạt đồ gia dụng “giá rẻ giật mình” với mẫu mã bắt mắt, quảng cáo hấp dẫn. Chỉ với 100.000–150.000 đồng, người tiêu dùng có thể mua được máy sấy tóc, ấm siêu tốc, trong khi sản phẩm chính hãng có giá gấp 3–4 lần. 

Đồ gia dụng giá rẻ tiềm ẩn nhiều rủi ro nên thận trọng khi mua và dùng. Ảnh minh họa

Thậm chí tại nhiều khu chợ từ nông thôn đến thành thị, không khó bắt gặp những gian hàng đồ gia dụng bằng nhựa giá rẻ được bày bán theo kiểu “đổ đống”, đồng giá 10.000 đồng/3 món. Do giá rẻ, mẫu mã tạm chấp nhận được, nhiều người vẫn sẵn sàng mua dùng hoặc “trữ sẵn”, với suy nghĩ rằng “không đựng đồ nóng thì sẽ không sao”. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; thậm chí, khi hỏi, người bán thường trả lời rằng đây là hàng thừa, lỗi nên mới được thanh lý giá rẻ.

Để tạo lòng tin, người bán thường giới thiệu đây là “hàng công ty bị lỗi”, “hàng thanh lý” hay “hàng khuyến mãi”. Một số còn công khai bán “hàng nhái” của các thương hiệu lớn với hình thức gần như giống thật.

Nguy cơ từ sự lựa chọn thiếu cân nhắc

Bà Đại Khả Quỳnh – Trưởng Ban Sở hữu trí tuệ và Chống hàng giả của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, thậm chí có cả mã QR, tem chống giả. Nguy hiểm hơn, một bộ phận người tiêu dùng dù biết rõ là hàng giả vẫn chọn mua vì tâm lý “dùng tạm cũng được”.

Theo bà Quỳnh, chính thái độ dễ dãi này đang vô tình tiếp tay cho hàng giả phát triển, làm méo mó thị trường, kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chỉ khi người tiêu dùng dám nói không với hàng giả, đòi hỏi sản phẩm rõ nguồn gốc, chất lượng đảm bảo, thị trường mới có thể minh bạch hơn, doanh nghiệp chân chính mới có cơ hội phát triển, và người tiêu dùng mới được bảo vệ đúng nghĩa.

Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, nhiều loại đồ gia dụng giá rẻ chứa nguy cơ tiềm ẩn gây hại sức khỏe. Đồ dùng bằng nhựa, sứ rẻ tiền thường chứa chì, cadimi – các kim loại nặng có thể thẩm thấu qua da, hít phải hoặc nhiễm vào thực phẩm. Riêng đồ dùng bằng nhôm tái chế, nếu không xử lý đúng cách, dễ làm ion nhôm nhiễm vào thức ăn, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tiêu hóa.

Không chỉ đồ dùng bếp núc, các sản phẩm tẩy rửa giá rẻ như nước giặt, nước lau sàn, nước rửa bát cũng bị làm giả tràn lan. Người tiêu dùng có thể mua một lít nước giặt “nhãn hiệu nổi tiếng” chỉ với 30.000 đồng – mức giá quá thấp so với sản phẩm thật. Trong khi đó, các cơ sở sản xuất chính hãng phải đầu tư công nghệ xử lý, loại bỏ tạp chất, đảm bảo an toàn cho người dùng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên Giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cũng khuyến cáo, thực trạng hàng giả, hàng nhái không còn là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng hay doanh nghiệp. Đó là trách nhiệm của cả cộng đồng. Do đó người tiêu dùng nên ưu tiên chọn sản phẩm có thương hiệu rõ ràng, mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín. Nếu phát hiện mùi lạ, màu sắc bất thường, cần dừng sử dụng ngay.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang