Long An: Xử phạt cá nhân vận chuyển 600 thùng bia không rõ nguồn gốc

author 06:38 02/04/2022

(VietQ.vn) - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng, Long An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân có hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt ông Trần Chánh Tâm (42 tuổi), Lê Trọng Nhân (34 tuổi, cùng huyện Vĩnh Hưng) và Nguyễn Trường Sơn (36 tuổi, ngụ huyện Mộc Hóa) tổng cộng 105 triệu đồng (mỗi người 35 triệu đồng) về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Theo UBND huyện, khoảng 17h20 ngày 5/3, Công an huyện Vĩnh Hưng trên đường đi tuần tra phòng, chống tội phạm ở tỉnh lộ 831C, giáp biên giới Campuchia, đến địa phận ấp 1, xã Vĩnh Bình, tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Trường Sơn lái xe tải có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện có 600 thùng bia không rõ nguồn gốc. Sơn khai quen biết với người bán bia giá rẻ nên hợp tác với Tâm và Nhân mua 600 thùng đem về bán lại kiếm lời. Trên đường chở bia đến thị trấn Vĩnh Hưng tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

 Ba cá nhân bị phạt hành chính hơn 100 triệu đồng do có hành vi mua 600 thùng bia không rõ xuất xứ để bán lại.

Cũng trong thời điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết, qua kiểm đếm xác định kho rượu ngoại nhập lậu vừa bị phát hiện ở khu vực bến xe với 1.287 chai. Trước đó, ngày 29/03, qua thời gian theo dõi, điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Đà Nẵng đột kích nhà kho chứa hàng tại bãi xe số 45 Đinh Liệt, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, sau lưng bến xe Đà Nẵng.

Kho chứa hàng này của ông L.C.C (ngụ phường Hòa An) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện tại kho hàng có 143 kiện hàng, qua kiểm đếm có tổng cộng 1.287 chai rượu ngoại các loại. Toàn bộ số rượu này là hàng ngoại nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp lệ. Theo giá trị thị trường số rượu ngoại nhập lậu này trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang