Malaysia dỡ bỏ thuế chống bán phá giá, thép Việt rộng đường xuất khẩu
(VietQ.vn) - Doanh nghiệp thép Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) chính thức ra quyết định dỡ bỏ thuế chống bán phá giá (CBPG) với mặt hàng thép cuộn cán nguội hoặc thép không hợp kim nhập khẩu từ Việt Nam. Đây là kết quả từ cuộc rà soát hoàng hôn (cuối kỳ) được Malaysia tiến hành nhằm đánh giá tính cần thiết của việc tiếp tục áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại sau thời gian hiệu lực.
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), MITI đã ban hành kết luận cuối cùng về cuộc rà soát CBPG với sản phẩm thép cuộn cán nguội hoặc thép không hợp kim (có chiều rộng trên 1.300mm) nhập khẩu từ bốn quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Trong đó, riêng với Việt Nam và Hàn Quốc, MITI xác định việc tiếp tục áp thuế CBPG là không cần thiết. Quyết định dỡ bỏ thuế có hiệu lực từ ngày 23/6/2025.
Hành trình 6 năm “chịu thuế” và kết quả tích cực
Trước đó, vào tháng 3/2019, Malaysia đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng nói trên theo đề nghị của Công ty Mycron Steel CRC SDN Bhd – một doanh nghiệp sản xuất thép trong nước. Kết quả điều tra sơ bộ công bố vào tháng 12/2019 xác định rằng sản phẩm thép của Việt Nam có hành vi bán phá giá với biên độ dao động từ 7,7% đến 20,13%. Trên cơ sở đó, Malaysia đã áp thuế CBPG trong thời hạn 5 năm, từ ngày 25/12/2019 đến 24/12/2024.

Malaysia dỡ bỏ thuế chống bán phá giá, thép Việt rộng đường xuất khẩu. Ảnh minh họa
Ngay khi lệnh thuế kết thúc vào cuối năm 2024, Malaysia tiếp tục mở cuộc rà soát hoàng hôn để đánh giá tác động của việc dỡ bỏ hay tiếp tục duy trì thuế CBPG. Kết luận vừa công bố cho thấy, không có đủ cơ sở để tiếp tục áp thuế với thép từ Việt Nam và Hàn Quốc, xét đến khả năng tái diễn hành vi bán phá giá, ảnh hưởng đến ngành sản xuất nội địa cũng như cân nhắc lợi ích cộng đồng.
Ngược lại, đối với thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản, MITI quyết định tiếp tục duy trì biện pháp CBPG thêm 5 năm nữa, kéo dài đến ngày 22/6/2030. Mức thuế được áp dụng dao động từ 4,76% đến 26,39%.
Lợi thế cạnh tranh gia tăng, tín hiệu tích cực cho ngành thép Việt
Theo đánh giá của Cục Phòng vệ Thương mại, quyết định của Malaysia là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh ngành thép đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ sự biến động của thị trường xuất khẩu và chính sách bảo hộ ngày càng gia tăng từ nhiều quốc gia.
Việc được gỡ bỏ thuế giúp các doanh nghiệp thép Việt duy trì và mở rộng xuất khẩu sang thị trường Malaysia – một đối tác quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, thép Việt Nam còn có thêm lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc và Nhật Bản – hai nước vẫn bị áp thuế cao trong giai đoạn tới.
Cũng theo Cục Phòng vệ Thương mại, kết quả tích cực tại Malaysia là minh chứng cho thấy hiệu quả của việc kiên trì theo đuổi các cuộc rà soát hoàng hôn. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong việc tham gia các cơ chế pháp lý thương mại quốc tế, nhất là khi đã từng bị áp thuế phòng vệ thương mại trong thời gian dài. “Nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, minh bạch trong cung cấp thông tin và chứng minh hoạt động thương mại hợp pháp, doanh nghiệp hoàn toàn có cơ hội đề xuất dỡ bỏ thuế sớm tại các thị trường khác”, đại diện Cục nhận định.
Ngoài ra, việc được miễn thuế tại Malaysia không chỉ giúp ổn định thị phần, mà còn nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp thép Việt trên thị trường quốc tế. Đây cũng là bước đệm để ngành thép tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Dưới áp lực ngày càng lớn từ các vụ kiện phòng vệ thương mại, ngành thép – một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam – cần chủ động hơn trong công tác theo dõi, nắm bắt biến động từ thị trường và chuẩn bị hồ sơ phòng vệ thương mại từ sớm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý để có tiếng nói thống nhất và bằng chứng thuyết phục trong các vụ việc liên quan.
Kết quả từ Malaysia không chỉ là thành công về mặt thương mại, mà còn là bài học điển hình cho các ngành hàng khác có nguy cơ đối mặt với rào cản kỹ thuật từ bên ngoài. Khi các doanh nghiệp Việt ngày càng chuyên nghiệp và chủ động trong ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại, cơ hội giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ ngày càng rõ nét.
An Nguyên









