Mỹ phẩm theo trào lưu mạng xã hội: Cái bẫy hủy hoại làn da
(VietQ.vn) - Sự bùng nổ của mạng xã hội đã biến việc mua sắm mỹ phẩm trở thành một “cơn sốt theo trend”, khi nhiều người dễ dàng tin vào những lời quảng cáo, review của KOLs, hotgirl hay các buổi livestream bán hàng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là hàng loạt hiểm họa cho sức khỏe làn da và những rủi ro pháp lý đối với cả người bán lẫn người tiêu dùng.
Mỹ thu hồi cá hun khói thương hiệu Haifa Smoked Fish do nguy cơ nhiễm khuẩn Listeria
Vingroup ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại Indonesia
Kem chống nắng 'ảo' chỉ số: Thực trạng đáng báo động
Mỹ phẩm “trôi nổi”, giả, kém chất lượng lan tràn trên môi trường mạng
Thời gian gần đây, nhiều trường hợp người tiêu dùng gặp biến chứng nghiêm trọng sau khi dùng mỹ phẩm theo “trend” trên mạng. Không ít sản phẩm được quảng cáo là “dưỡng trắng cấp tốc”, “trị nám thần kỳ” hay “trẻ hóa làn da” lại chứa corticoid và các hóa chất độc hại. Việc sử dụng trong thời gian dài có thể khiến da mỏng, giãn mao mạch, nổi mụn, nám và rất khó phục hồi.
Các chuyên gia da liễu cảnh báo rằng, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này ngày càng phức tạp là do người tiêu dùng dễ bị tác động bởi quảng cáo trên mạng xã hội. Họ tin tưởng vào những lời “review chân thực” của người nổi tiếng hoặc các đoạn clip bán hàng trực tuyến mà không tìm hiểu kỹ giấy tờ công bố chất lượng hay nguồn gốc sản phẩm.
Thực tế, mỹ phẩm giả, kém chất lượng vẫn đang len lỏi khắp các sàn thương mại điện tử, cửa hàng online và cả chợ truyền thống. Không ít trường hợp đã phải nhập viện. Tại TP.HCM, Bệnh viện Da liễu từng tiếp nhận nhiều ca bị viêm da tiếp xúc, nhiễm trùng nặng sau khi dùng kem trộn mua qua mạng. Có bệnh nhân phải điều trị hàng tháng mới hồi phục.
Một trường hơp khác ở Hà Nội, một nữ sinh bị bỏng da, sưng tấy toàn mặt sau khi dùng serum “làm trắng trong 7 ngày” quảng cáo tràn lan trên TikTok, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm chứa hàm lượng thủy ngân vượt chuẩn.
Tương tự, tại Quảng Ninh, lực lượng quản lý thị trường từng thu giữ hàng nghìn lọ kem dưỡng, son môi giả mạo thương hiệu nổi tiếng, được bán rầm rộ qua livestream với giá rẻ chỉ bằng một phần năm hàng chính hãng. Những vụ việc này chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm” khi ngày càng nhiều người tiêu dùng trẻ tuổi, thiếu kiến thức an toàn mỹ phẩm, tiếp tục bị cuốn theo trào lưu làm đẹp trên mạng.
Ảnh minh họa.
Cảnh báo pháp lý – Quy định mới và chế tài xử phạt nghiêm khắc
Về mặt pháp lý, các cơ quan quản lý đã nhiều lần đưa ra cảnh báo. Bộ Y tế đang đề xuất siết chặt quảng cáo mỹ phẩm, yêu cầu nội dung quảng cáo phải đúng công dụng đã công bố, không được dùng lời lẽ gây hiểu lầm là thuốc, không lợi dụng hình ảnh bác sĩ hay nhân viên y tế nếu chưa được phép.
Trong thời gian qua, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử phạt nặng. Có cửa hàng mỹ phẩm bị xử phạt gần 50 triệu đồng vì buôn bán hàng giả, nhập lậu và bị buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm. Một doanh nghiệp khác bị xử phạt gần 200 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu. Những mức phạt này cho thấy cơ quan chức năng đang quyết liệt hơn trong việc làm trong sạch thị trường mỹ phẩm.
Ngoài ra, theo các quy định hiện hành, đặc biệt là Nghị định về quản lý quảng cáo và mỹ phẩm, hành vi quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng đều có thể bị xử lý nghiêm khắc. Người bán, người quảng cáo và thậm chí cả KOLs, người nổi tiếng tham gia quảng bá sản phẩm không đúng sự thật đều có thể bị liên đới trách nhiệm.
Có thể thấy, “mỹ phẩm theo trend” đang trở thành con dao hai lưỡi. Để bảo vệ bản thân, người tiêu dùng cần tỉnh táo, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, công bố đầy đủ, tránh chạy theo trào lưu nhất thời. Đồng thời, các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh mỹ phẩm phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, bởi mức xử phạt hiện nay không chỉ dừng lại ở hành chính mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và sự tồn tại lâu dài trên thị trường.
Thanh Hiền









