Nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng về hàng giả, hàng nhái tại Thanh Hóa bị phát hiện, xử lý

(VietQ.vn) - Trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 829 vụ vi phạm về hàng lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tăng năng suất khu vực tư nhân góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Quyết liệt truy quét hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại
'Ma trận' hàng giả và cuộc chiến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ ngày 15/5 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm tuyên truyền, cảnh báo, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, nhiều đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả đã bị triệt phá, tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ trong xã hội.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 829 vụ vi phạm, trong đó có 170 vụ bị chuyển cơ quan điều tra để khởi tố hình sự. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước vượt 93 tỷ đồng.
Riêng trong đợt cao điểm, sau hơn 20 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 75 vụ vi phạm. Trong đó, 3 vụ bị khởi tố hình sự liên quan đến buôn lậu và sản xuất, buôn bán hàng giả; 72 vụ bị xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 6,9 tỷ đồng (trong đó phạt hành chính hơn 3 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng).

Nhiều hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy. Ảnh: Chi cục QLTT Thanh Hóa
Vụ việc điển hình đầu tiên xảy ra vào ngày 18/5/2025, khi lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa triệt phá hai đường dây buôn lậu quy mô lớn chuyên nhập lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng cầm đầu gồm Lê Minh Hưng (sinh năm 1988, Bắc Giang) và Tạ Thị Vân (sinh năm 1984, Móng Cái, Quảng Ninh). Tang vật thu giữ gồm 537 bộ ắc quy trị giá hơn 423 triệu đồng, hơn 80 mã sản phẩm phụ tùng xe điện lậu cùng hàng trăm mã sản phẩm chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 9 bị can về tội "Buôn lậu" theo quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Tiếp nối chuỗi hành động đấu tranh mạnh mẽ, vào ngày 23/5/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô lớn tại huyện Triệu Sơn. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1995). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một lượng lớn hóa chất, dung dịch không rõ nguồn gốc, cùng nhiều thiết bị sản xuất như 3 máy trộn, 7 thanh quay máy trộn. Đặc biệt, tại hiện trường có 256 chai mỹ phẩm gồm 24 loại như kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, kem làm trắng da... do Dung tự pha chế, sản xuất; ngoài ra còn có 122 lọ mỹ phẩm không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ và không có giấy phép kinh doanh.
Chỉ vài ngày sau, vào ngày 27/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang Tùng "Moscow" tại phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Chủ cửa hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.
Liên tiếp sau đó, vào chiều ngày 29/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh kiểm tra đột xuất Trung tâm kính thuốc y tế Ngọc Tân, có địa chỉ tại 111 đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ gần 200 đơn vị sản phẩm kính mắt có trị giá hơn 300 triệu đồng theo giá niêm yết, mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Cartier, Louis Vuitton, Versace, Rayban, Gucci, Chanel, Dior, Balenciaga, Burberry… Chủ cửa hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng trên.
Tiếp diễn hoạt động điều tra, vào ngày 3/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1988, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 34.766 hộp thực phẩm chức năng giả, gồm các sản phẩm như: Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương Thọ Đan, Vương Đường Huyết đan, An cốt vương TKH, Thảo mộc kháng sinh TKH… Dù được ghi nhãn thành phần dược liệu, thực tế các sản phẩm này không được bào chế theo bài thuốc dân tộc Dao như công bố, mà do đối tượng tự đặt công thức. Kết quả giám định cho thấy các sản phẩm không chứa chất cấm nhưng cũng không có thành phần dược liệu chính như quảng cáo. Ước tính lô hàng giả có giá trị gần 1 tỷ đồng.
Khép lại chuỗi sự kiện, vào ngày 12/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 13 đã phối hợp với Công an thị trấn Triệu Sơn tiến hành giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa là thực phẩm nhập lậu. Tang vật gồm 2.356 đơn vị sản phẩm thực phẩm như bánh kẹo, thạch, nước giải khát, hạt ngũ cốc, rong biển, mì tôm… có tổng giá trị 37.212.000 đồng. Việc tiêu huỷ được thực hiện tại bãi rác của UBND huyện Triệu Sơn theo đúng quy định.
Những vụ việc trên cho thấy nỗ lực quyết liệt của lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương thương mại trên địa bàn.
An Dương