Những vật dụng trong nhà có thể gây ra bệnh hô hấp

author 16:28 13/07/2023

(VietQ.vn) - Phổi rất nhạy cảm với các chất kích thích trong không khí vì vậy người tiêu dùng cần lưu ý một số vật dụng gia đình bởi chúng có thể là nguyên nhân dẫn tới việc giảm chất lượng không khí trong nhà, tăng nguy cơ mắc bệnh liên quan tới hô hấp.

Nội thất gỗ nhân tạo

Các sản phẩm nội thất được làm bằng gỗ nhân tạo như ván ép, ván sợi, ván dăm... chứa một lượng lớn formaldehyde. Theo chuyên gia, người hít phải không khí ô nhiễm formaldehyde 0,1-0,5 ppm sẽ bị kích ứng mắt và mũi, ảnh hưởng đến thần kinh, tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, dị ứng. Mức độ 0,6-1,9 ppm có thể làm suy giảm chức năng phổi; nếu mức độ phơi nhiễm cao có thể gây đột biến gene, dẫn tới ung thư. 

Người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp thường dễ bị ảnh hưởng bởi loại khí độc hại này. Ngoài ra, lớp sơn phủ đồ nội thất nhân bằng gỗ nhân tạo còn chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) khác như benzen, perchloroethylene... sẽ phát thải vào không gian sống trong thời gian dài. Nếu hít phải các hợp chất này có thể gây hại đến hệ hô hấp, mắt, mũi, họng, hệ thần kinh trung ương, gan, thận. Nếu đồ nội thất có mùi hăng nặng, gia đình nên đặt tại những không gian thoáng gió một thời gian rồi mới bắt đầu sử dụng. Để giảm lượng formaldehyde và các khí thải độc hại khác, mọi người cần thường xuyên mở cửa nhà thông thoáng hoặc sử dụng máy lọc không khí.

Các sản phẩm nội thất được làm bằng gỗ nhân tạo như ván ép, ván sợi, ván dăm... chứa một lượng lớn formaldehyde. Ảnh minh họa

Thiết bị làm mát không khí

Các thiết bị làm mát không khí như quạt điều hòa, quạt hơi nước, điều hòa không khí... có thể là nơi trú ngụ của nhiều loại virus, vi khuẩn, nấm gây bệnh hô hấp nếu không được vệ sinh thường xuyên. Do quá trình làm mát không khí nóng tạo ra nhiều hơi ẩm, nước ngưng tụ trong hệ thống màng lọc và ống dẫn nước thải, khiến bụi bẩn dễ tích tụ. Để đảm bảo sức khỏe, người dùng nên chú ý vệ sinh các thiết bị làm mát định kỳ từ 3-6 tháng một lần.

Thảm lau chân, rèm cửa, chăn ga, gối đệm

Thảm lau chân, rèm cửa, chăn ga, gối đệm chứa nhiều hạt bụi, có nguy cơ làm tổn thương phổi, kích hoạt cơn hen suyễn khi hít phải. Những sản phẩm kém chất lượng có thể giải phóng khí formaldehyde. Nếu trong nhà có người hút thuốc, khói thuốc có thể len lỏi và trú ngụ rất lâu trên bề mặt của các sản phẩm này. Các gia đình nên vệ sinh thảm lau chân, chăn ga, gối đệm ít nhất 3 lần mỗi tuần và rèm cửa định kỳ ít nhất một lần mỗi tháng để tránh nguy cơ mắc bệnh hô hấp.

Thảm lau chân, rèm cửa, chăn ga, gối đệm chứa nhiều mạt bụi, có nguy cơ làm tổn thương phổi, kích hoạt cơn hen suyễn khi hít phải. Ảnh minh họa

Bếp gas

Khí gas khi cháy sinh ra nhiều khí độc như CO2, CO, NO2, SO2... và chất benzopyrene có thể gây ô nhiễm không khí. Nấu ăn bằng bếp gas có khả năng tạo ra lượng bụi siêu mịn gấp 10 lần so với thời gian không nấu. Khí CO có thể gây ngộ độc, thậm chí tử vong, nhất là với trẻ em dưới 4 tuổi và người trên 75 tuổi. Để giảm bớt khí thải từ bếp gas, gia đình nên lắp thêm quạt thông gió hoặc sử dụng máy hút khói, máy lọc không khí có màng lọc HEPA trong không gian bếp, mở cửa sổ khi nấu ăn, vặn lửa vừa với nồi khi nấu nướng. Thay thế bếp gas bằng bếp điện từ cũng là gợi ý giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp.

Máy hút bụi

Việc hút bụi và quét sàn có thể làm tăng thêm nhiều bụi trong không gian ngôi nhà. Khi bụi bay trong không khí, những người bị bệnh dị ứng có thể xuất hiện các triệu chứng. Dù không nghiêm trọng nhưng gây khó chịu và tác động lâu dài đến hệ hô hấp. Để hạn chế bụi, mọi người nên lau sàn ẩm thay vì quét khô và sử dụng máy hút bụi có bộ lọc HEPA (tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc khí).

Việc hút bụi và quét sàn có thể làm tăng thêm nhiều bụi trong không gian ngôi nhà. Ảnh minh họa

Chất tẩy trắng

Nhiều dụng cụ tẩy rửa cũng là nguồn thải VOC trong không khí. Chất tẩy trắng trong các sản phẩm tẩy rửa gia dụng kết hợp với limonene (thành phần chính trong dầu của vỏ trái cây có múi) có thể làm tăng các hạt có hại trong không khí khi làm vệ sinh. Để giảm lượng chất tẩy rửa, nên sử dụng các sản phẩm không mùi và làm sạch bằng những sản phẩm tự nhiên như nước và giấm hoặc muối nở. Đây là những chất làm sạch an toàn và có thể hữu ích trong việc giảm thiểu sự tiếp xúc với các tác nhân gây hại phổi trong nhà.

Bồn rửa phòng tắm

Nấm mốc phát triển trong nhà có thể gây ra các triệu chứng ở những người bị dị ứng hoặc hen suyễn, thậm chí ở cả người chưa từng mắc bệnh này. Nấm mốc đặc biệt phổ biến ở những nơi có độ ẩm quá cao, chẳng hạn như dưới bồn rửa phòng tắm. Ngoài ra, các bề mặt dễ bị ẩm là xung quanh cửa sổ, tường phòng tắm hay thảm trải sàn bị ướt nước. Hãy thường xuyên tìm và khắc phục nguồn ẩm, xác định những khu vực bị nấm mốc rồi xử lý. Để ngăn nấm mốc phát triển trở lại, có thể phải thay thế hoàn toàn vật liệu bao gồm việc sửa chữa, thay mới đồ dùng...

Chất khử trùng

Các chất khử trùng mạnh như thuốc tẩy, clo và amoniac có thể gây khó chịu cho những người mắc bệnh hô hấp như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Thậm chí, chúng cũng có thể gây hen suyễn ở những người chưa từng mắc bệnh này trước đây. Các chuyên gia cho rằng, trong hầu hết các trường hợp, mọi người có thể dùng xà phòng và nước để thay thế các sản phẩm tẩy rửa mạnh. Vi trùng trong nhà không nhất thiết phải được diệt bằng các chất tẩy rửa mạnh, trên thực tế, xà phòng và nước cũng có thể loại bỏ được hầu hết.

Khánh Mai (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang