STAMEQ và Đại sứ quán Malaysia tăng cường hợp tác, thúc đẩy chứng nhận và thương mại Halal
(VietQ.vn) - Sáng ngày 13/10/2026, tại trụ sở Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Ủy ban) đã diễn ra buổi gặp mặt và tiếp xã giao đoàn đại biểu Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam. Buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược, hướng tới việc xây dựng chuỗi cung ứng Halal và thúc đẩy giao thương giữa hai quốc gia.
Nâng cao khả năng chống chịu của hạ tầng: Từ nguyên tắc đến tiêu chuẩn toàn cầu
Tiêu chuẩn cơ sở - động lực mới hỗ trợ giò, chả Ước Lễ phát triển bền vững
Định hướng xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn hóa chất cho sản phẩm da giầy tại Việt Nam
Tham dự buổi làm việc, về phía Đại sứ quán Malaysia có sự hiện diện của Ngài Jamal Sharifuddin bin Johan – Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam, ông Ahmad Fikri Zakian – Phó Đại sứ, Công sứ và ông Guna Seelan Balakrishnan – Tham tán Công sứ, Phụ trách Kinh tế.
Về phía Việt Nam, tiếp đoàn có ông Nguyễn Nam Hải – Chủ tịch Ủy ban cùng đại diện lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế và TBT, Ban Quản lý Chất lượng và Đánh giá sự phù hợp, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) và Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT).

Toàn cảnh buổi làm việc.
Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Nam Hải gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Ngài Jamal Sharifuddin Bin Johan nhân dịp Ngài nhận nhiệm kỳ Tân Đại sứ tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng vào những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tiếp nối chương trình, ông Ramlan bin Osman - Phụ trách Trung tâm HALCERT đã có phần trình bày giới thiệu tổng quan về năng lực của HALCERT cũng như bức tranh tổng thể của hoạt động chứng nhận Halal tại Việt Nam hiện nay.
Tại buổi làm việc, hai bên đã dành thời gian thảo luận sâu rộng về các giải pháp thúc đẩy hoạt động chứng nhận và thương mại Halal, từ đó góp phần mở rộng hợp tác thương mại nói chung giữa Việt Nam và Malaysia. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái này, Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan chia sẻ: “Halal is for everyone, both Muslims and non-Muslims” (Halal dành cho tất cả mọi người, không chỉ riêng người Hồi giáo). Ngài Đại sứ cũng cho biết, Chính phủ Malaysia hiện đang nỗ lực thúc đẩy đề án thành lập Hội đồng Halal ASEAN (ASEAN Halal Council), hướng tới kết nối các nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam. Trong tương lai, sáng kiến này được kỳ vọng sẽ vươn tới tầm vóc của một Hội đồng Halal Thế giới (World Halal Council).
Trao đổi về các phương hướng hỗ trợ kỹ thuật, ông Ramlan bin Osman đề xuất Malaysia có thể hỗ trợ mạnh mẽ sự phát triển của hoạt động chứng nhận tại Việt Nam thông qua việc thúc đẩy ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp song phương. Động thái này sẽ tạo tiền đề thuận lợi để triển khai các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Halal Malaysia (HDC), đồng thời giới thiệu mô hình các Khu công nghiệp Halal (Halal Industrial Parks) tiên tiến.


Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Nam Hải và Đại sứ Jamal Sharifuddin bin Johan trao đổi tại sự kiện.
Đồng tình với những định hướng hợp tác trên, Chủ tịch Nguyễn Nam Hải khẳng định: “Việt Nam đang rất nỗ lực để xây dựng chuỗi cung ứng Halal, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để người Hồi giáo khi đến Việt Nam được đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ Halal".
Buổi làm việc không chỉ là dịp để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực chứng nhận. Những kết quả đạt được từ buổi làm việc được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực chứng nhận của Việt Nam, thúc đẩy sự công nhận lẫn nhau trên trường quốc tế và tạo hành lang thuận lợi tối đa cho hoạt động giao thương giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh và trao quà lưu niệm là sàn phẩm cà phê đã được chứng nhận Halal bởi Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT).
Hồng Quân - Trương Vân












