Thanh niên 29 tuổi kiếm được hơn 3,5 tỷ đồng mỗi tháng từ đâu và như thế nào?

authorKhánh Hồng 15:17 26/11/2019

(VietQ.vn) - Graham Stephan (29 tuổi) là một triệu phú đô la, hiện đang kiếm được trung bình hơn 3,5 tỷ đồng mỗi tháng từ 6 nguồn thu.

Graham Stephan (29 tuổi) sở hữu một bất động sản cao cấp ở Hollywood Hills và lái một chiếc Tesla 3 màu đen mờ. Đó là một ngôi nhà bốn giường rộng 2.300 mét vuông được niêm yết với giá 2,169 triệu đô la bởi Tập đoàn Oppenheim, nơi Stephan làm việc như một người môi giới kể từ năm 2015. Anh ấy đã bán nhiều tài sản như thế - và mỗi khi chốt giao dịch, anh lại thu về một tấm séc hoa hồng đẹp đẽ.

Tính đến tháng 9 năm 2019, Stephan đã kiếm được 77.152 đô la (1,7 tỷ đồng) tiền hoa hồng môi giới trong năm. Nhưng đó chỉ là một phần thu nhập của anh ấy. Triệu phú 29 tuổi không chỉ kinh doanh bất động sản, anh còn kiếm được phần lớn tiền từ các video trên YouTube.

Stephan, người sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, không bao giờ mơ ước sẽ kiếm sống bằng nghề YouTuber.

 Graham Stephan. 

Hiện nay, Stephan có gần 1,5 triệu người đăng ký trên hai kênh. Anh kiếm được trung bình 90.684 đô la (hơn 2 tỷ đồng) một tháng trên nền tảng này và dự kiến mang về hơn 1 triệu đô la (hơn 23 tỷ) cho năm 2019. Các video của anh bao gồm một loạt chủ đề, từ cách xây dựng sự giàu có khi còn là thanh thiếu niên để có thể mua Tesla.

Đây là những gì anh ấy kiếm được. Stephan hiện có sáu luồng doanh thu. Thu nhập trung bình hàng tháng là 150.420 đô la (gần 3,5 tỷ đồng). Anh dự kiến kiếm tối thiểu 1,6 triệu đô la (36,8 tỷ) trong năm nay, nhưng con số thực tế có thể lên tới gần 2 triệu đô la (46 tỷ đồng), anh ước tính.

Dưới đây là những con số dựa trên thu nhập của Stephan Stephan kể từ tháng 9 năm 2019:

YouTube: 90.684 đô la / tháng (gần 2,1 tỷ đồng); Kênh chính của Stephan Stephan, Graham Stephan, có hơn 1 triệu người đăng ký và tập trung vào những trải nghiệm của anh trong ngành bất động sản. Trung bình nó mang về 81.428 (1,8 tỷ) đô la một tháng trong năm 2019. Tháng nhiều nhất anh kiếm từ kênh là 136.330 đô la (3,1 tỷ).

Anh ra mắt kênh thứ hai - The Graham Stephan Show vào tháng 5 năm 2019. Kênh này có hơn 200.000 người đăng ký, bao gồm nhiều chủ đề về tiền bạc và kinh doanh, giúp mang lại trung bình 9.256 đô la (213 triệu đồng) mỗi tháng vào năm 2019, mặc dù có lúc anh kiếm được gần 24.000 đô la (552 triệu đồng) mỗi tháng từ kênh này.

Stephan ước tính rằng 85% tổng thu nhập hàng năm của anh đến từ YouTube. Tuy nhiên, anh coi đó như một khoản tiền thưởng và không chi tiêu khoản này.

“Nếu như YouTube biến mất vào ngày mai, tôi sẽ thất vọng. Nhưng từ góc độ tiền bạc, nó không bao giờ là thứ mà tôi đã dựa vào”, anh nói.

Giáo viên: 28,837 đô la / tháng (khoảng 663 triệu đồng). Stephan bán hai khóa học trực tuyến: Học viện đại lý bất động sản, tập trung vào cách bắt đầu trong ngành và Học viện sáng tạo YouTube, giúp mọi người phát triển kênh YouTube của họ và biến nó thành một doanh nghiệp.

Thu nhập cho thuê: 15.105 đô la / tháng (347,5 triệu đồng). Stephan sở hữu và cho thuê sáu bất động sản ở Los Angeles, bao gồm cả căn nhà song lập mà anh sống. Ba trong số các tài sản được trả hết, và anh đang trả tiền thế chấp cho ba chiếc còn lại. Sau khi trừ đi các chi phí, bao gồm các khoản thế chấp, thuế bất động sản và bảo hiểm, anh kiếm được khoảng 5.000 đô la (115 triệu đồng) mỗi tháng tiền lãi.

Hoa hồng bất động sản: $ 8,572 / tháng (khoảng 197 triệu đồng). Sự nghiệp Stephan Stephan bắt đầu trong lĩnh vực bất động sản. Anh đã tham gia vào nó ngay từ khi 18 tuổi. Lúc đầu, anh đã kiếm được rất nhiều tiền - đó là khoản hoa hồng 500 đô la hoặc 600 đô la cứ sau vài tuần.

Ngay cả sau khi  bắt đầu nhìn thấy thành công, anh vẫn sống cùng với bố để tiết kiệm tiền. Sau năm năm sống ở nhà và tiết kiệm tất cả tiền hoa hồng, anh đã có đủ tiền trong ngân hàng để mua tài sản đầu tiên, thứ mà anh vẫn sở hữu và cho thuê ngày hôm nay.

Stephan vẫn làm việc như một cộng tác viên môi giới cho Tập đoàn Oppenheim - công ty môi giới bán bất động sản xa xỉ trên khắp L.A. Tuy nhiên, anh không dành nhiều thời gian như trước đây, mà tập trung vào phát triển kênh Youtube. Tuy nhiên, nó vẫn mang lại trung bình 8.572 đô la (khoảng 197 triệu đồng) tiền hoa hồng mỗi tháng.

Khánh Hồng (theo CNBC)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang