Tàu chiến Mỹ bí mật giăng ‘thiên la địa võng’ quanh đảo nhân tạo ở Biển Đông

author 16:38 08/07/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông mới nhất cho hay, 2 tuần qua Mỹ đã bí mật điều các tàu khu trục tuần tra quanh đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới cập nhật về tình hình Biển Đông hiện nay báo Thanh Niên trích từ tờ Navy Times, trong 2 tuần qua, các tàu khu trục USS Stethem, USS Spruance và USS Momsen của Mỹ đã âm thầm tuần tra gần những thực thể mà Bắc Kinh bồi đắp và xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như quanh bãi cạn Scarborough tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc.

Mỹ đang tăng cường tuần tra gần đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Biển Đông hiện nay

Mỹ đang tăng cường tuần tra gần đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Biển Đông hiện nay. Ảnh US Navy

Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Clint Ramsden nhấn mạnh những chuyến tuần tra của các tàu khu trục, cũng như nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan, là một phần trong chính sách duy trì sự hiện diện của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. “Các lực lượng hải quân Mỹ đã hoạt động tại khu vực trong nhiều thập niên và sẽ tiếp tục làm điều đó”, ông Ramsden nói.

Phát ngôn viên Mỹ từ chối bình luận về chiến thuật, địa điểm tuần tra cụ thể hoặc các hoạt động sắp tới do tình hình an ninh khu vực, tuy nhiên ông khẳng định mọi cuộc tuần tra đều “tuân thủ luật pháp quốc tế”.

Một nguồn tin giấu tên cho biết các tàu Mỹ nói trên duy trì khoảng cách từ 14 - 20 hải lý với những thực thể này. Bởi nếu tàu đi vào vùng 12 hải lý quanh các bãi đá thì đó là một hoạt động tự do hàng hải (FONOP) cần được sự phê duyệt từ cấp cao nhất.

Trước đó vào hồi tháng 6, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ cũng đã di chuyển vào Biển Đông cùng các tàu hộ tống và đây là nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai được đưa đến khu vực trong năm nay. Tàu sân bay USS John C.Stennis đã tuần tra Biển Đông trong gần 3 tháng, trước khi rời đi vào ngày 5/6. Tính đến ngày 6/7, hải quân Mỹ có 7 tàu chiến trong khu vực, bao gồm USS Ronald Reagan, 2 tàu tuần dương và 4 tàu khu trục.

Giới chuyên gia coi đây là thông điệp thể hiện quyết tâm ủng hộ các đồng minh của Mỹ trong khu vực, đồng thời là hành động biểu dương sức mạnh có chủ ý của Washington trước khi Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại Biển Đông vào ngày 12/7.

Sự hiện diện dày đặc của tàu chiến Mỹ ở Biển Đông được cho là nhằm ‘tạo sức ép’ với Trung Quốc về vụ kiện Biển Đông

Sự hiện diện dày đặc của tàu chiến Mỹ ở Biển Đông được cho là nhằm ‘tạo sức ép’ với Trung Quốc về vụ kiện Biển Đông. Ảnh US Navy

Ông Jerry Hendrix, một nhà phân tích tại Trung tâm an ninh Mỹ mới, cho rằng sự hiện diện dày đặc của các tàu chiến Mỹ ở Biển Đông, bao gồm một phi đội và hàng trăm ống phóng tên lửa trên các tàu khu trục, không chỉ nằm trong khuôn khổ các chiến dịch duy trì sự hiện diện liên tục của hải quân Mỹ trong khu vực, mà còn là sự đề phòng trước phán quyết của PCA. “Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ tăng cường hành động sau phán quyết, vì thế Mỹ đã điều tàu chiến đến trước để sẵn sàng đối phó”, ông nói.

Bà Bonnie Glaser, chuyên gia nghiên cứu Đông Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, cho biết trong năm 2015, tổng số ngày hoạt động của các tàu chiến Mỹ trên Biển Đông là 700 và con số này sẽ tăng lên đến 1.000 trong năm 2016. “Bất kể ngày nào bạn cũng thấy có ít nhất 2 tàu hoạt động ở Biển Đông”, bà Glaser nói.

Theo chuyên gia này, sự có mặt đông đảo của tàu chiến Mỹ ở Biển Đông là dấu hiệu cho thấy các chỉ huy quân sự Mỹ, trong đó có Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Harry Harris, đã thành công trong việc thúc đẩy một chiến lược toàn diện về sự hiện diện của Washington trong khu vực. Trước đó vào tháng 4, truyền thông Mỹ đưa tin ông Harris đã hối thúc áp dụng cách tiếp cận quyết liệt hơn tại Biển Đông nhằm ngăn Trung Quốc xây đảo nhân tạo và bắt nạt các nước láng giềng.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay báo Lao Động trích từ nguồn Reuters, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon mới đây đã lên tiếng kêu gọi các bên tránh bất kỳ leo thang hiểu lầm có thể khiến an ninh và phát triển trong khu vực bị nguy hiểm. Song Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng chính Philippines mới là bên làm leo thang tranh chấp và căng thẳng ở Biển Đông.

Cụ thể, trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 7/7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng, tất cả các bên tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông cần giải quyết khác biệt của họ một cách hòa bình, "tránh bất kỳ leo thang hiểu lầm có thể khiến an ninh và phát triển trong khu vực bị nguy hiểm".

Ngoại trưởng Vương Nghị không đồng tình với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về giải pháp Biển Đông

Ngoại trưởng Vương Nghị không đồng tình với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về giải pháp Biển Đông. Ảnh Reuters

Đáp lại, ông Vương nói chính phủ Trung Quốc cũng muốn "giải pháp hòa bình", nhưng lên án "các nỗ lực từ chối đối thoại, hoặc đơn phương viện đến trọng tài mà không có sự nhất trí của bên kia. "Cách tiếp cận này không giúp đem lại giải pháp hòa bình cho tranh chấp, mà ngược lại chỉ làm leo thang tranh chấp và căng thẳng" - Vương Nghị nói.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 6/7, ông Vương Nghị cũng "thúc giục Mỹ tôn trọng cam kết không đứng về bên nào trong các vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền, thận trọng với những lời nói và hành động, không có bất kỳ hành động nào xâm phạm chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc" - Tân Hoa xã viết.

Ông Vương Nghị nói rằng, bất kể phán quyết của Tòa thế nào, "Trung Quốc sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải hợp pháp, đồng thời bảo vệ vững chắc hòa bình và ổn định" (mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố) ở khu vực Biển Đông.

Đẳng cấp thú cưng của đại gia Việt: Từ 'tiểu long hà' đến 'chúa sơn lâm'(VietQ.vn) - Nhiều đại gia chơi ngông không tiếc tiền mua thú cưng để thể hiện đẳng cấp, từ tép chục triệu, cá hải tượng, siêu khuyển Alaska đến hổ trắng quý hiếm.

Tuyết Trinh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang