Tình hình chiến sự Syria mới nhất: 'Chấn động em bé Napalm Syria'

authorHòa Dương 06:20 03/09/2016

(VietQ.vn) - Tình hình chiến sự Syria mới nhất hôm nay: "Nga - Mỹ sắp đạt được thỏa thuận về Syria", "Chấn động em bé Napalm Syria",...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Chấn động em bé Napalm Syria

Theo tin tức mới nhất về tình hình chiến sự Syria trên báo Người Lao động cho biết, những hình ảnh đau lòng về các nạn nhân nhỏ tuổi của bom napalm tại tỉnh Hama – Syria ngày 1/9 lại khiến truyền thông thế giới chấn động.

Các vụ không kích được cho là do quân chính phủ thực hiện. Một số lượng lớn trẻ em bị thương bởi bom napalm (hay còn gọi là bom cháy) nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Syria – Mỹ tại tỉnh Hama, bác sĩ Zaher Sahloul nói.

Một trong những bức hình gây sốc cho thấy 1 bé trai ngồi trên giường bệnh với những vết bỏng đau đớn trên cơ thể. Tóc em dính bết lại trong khi quần áo bị cắt khỏi người.

Trên Twitter, bác sĩ Sahloul đăng tải bức hình cùng dòng chú thích: “Đây không phải là nạn nhân của bom napalm Mỹ ở Việt Nam (từng gây chấn động thế giới qua một bức ảnh của phóng viên ảnh Nick Út) mà là nạn nhân trẻ em của bom napalm chính quyền Assad tại tỉnh Hama”.

Những tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất hôm nay đề cập đến em bé  Napalm Syria. Ảnh: Twitter

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria xác nhận một loạt các vụ không kích xảy ra sáng ngày 1-9 khiến ít nhất 25 dân thường, trong đó có 6 trẻ em, thiệt mạng tại tỉnh Hama. Lực lượng cứu hộ miêu tả loại vũ khí được dùng trong vụ tấn công chính là bom napalm.

Mặc dù thông tin này chưa được xác thực nhưng có bằng chứng cho rằng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học và chưa đăng ký công ước quốc tế về vũ khí dễ cháy nhắm vào dân thường.

Ngoài ra, chiến đấu cơ của chính phủ Syria cũng bị cáo buộc thả bom napalm vào khu dân cư do phiến quân kiểm soát ở TP Homs hồi tuần này. Sau vụ tấn công, một video được tung lên mạng quay cảnh một bé gái Syria bị bỏng nặng đang giãy giụa đau đớn và kêu khóc trong khi dân địa phương tìm cách băng bó vết thương và bôi bùn đất lên người em.

“Sau khi các cuộc không kích kết thúc, họ bắn đầu thả bom napalm. Một vài bệnh nhân đã bị bỏng” – một bác sĩ trả lời trang tin Al-Jazeera. Do các thiết bị y tế bị thiếu trầm trọng nên người dân phải dùng bùn để làm dịu vết bỏng dữ dội và băng vết thương bằng băng thạch cao.

“Họ dùng bùn bởi vì không có thuốc và nước thì vô tác dụng, thậm chí còn tệ hơn, với vết bỏng do bom cháy gây ra” – một nhà hoạt động ở TP Homs tiết lộ.

Theo các nhân chứng, bom cháy có hình dáng giống như một “quả cầu lửa” bởi vì chúng phát lửa khi đang rơi, làm sáng một vùng trời. Nhiệt độ do quả bom gây ra lên tới 2.200 độ C và rất khó để dập lửa. Đây là loại chất đốt nóng nhất mà con người từng tạo ra, có thể đốt cháy da thịt tới tận xương.

Tổng thống Putin: Nga - Mỹ sắp đạt được thỏa thuận về Syria

Theo tin tức mới nhất được cập nhật trên báo điện tử VOV, Tổng thống Putin cho biết: “Trong tương lai gần, hai bên có thể nhất trí về vấn đề nào đó và sẽ công bố cho cộng đồng quốc tế”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, Nga và Mỹ đang tiến gần đến việc đạt một thỏa thuận về Syria, bất chấp những khác biệt về cách thức giải quyết tốt nhất cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Bài phỏng vấn Tổng thống Putin do hãng tin Bloomberg đăng hôm nay (2/9) cho biết, đàm phán giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria rất khó khăn nhưng vẫn đang đi đúng hướng.

Những tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất hôm nay đề cập đến cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria. Ảnh: AFP 

Tổng thống Putin nêu rõ, ông không loại trừ khả năng “trong tương lai gần, hai bên có thể nhất trí về vấn đề nào đó và sẽ công bố cho cộng đồng quốc tế”. Mặc dù vậy, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, vẫn còn quá sớm để dự đoán kết quả cuộc đối thoại này.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vẫn chưa đạt được đột phá nào cho thỏa thuận hợp tác để đem lại lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria. Cuộc đàm phán đã kéo dài 2 tuần và 2 bên vẫn tiếp tục những nỗ lực hoàn tất chi tiết thỏa thuận này. Giới quan sát kỳ vọng ít nhất Mỹ và Nga sẽ tiếp tục nhất trí về lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ hàng tuần tại thành phố Aleppo để tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo và sơ tán y tế.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn hàn gắn quan hệ với Ai Cập và Syria

Cũng theo tin tức mới nhất về tình hình chiến sự Syria trên báo điện tử VOV, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này muốn bình thường hóa quan hệ với Ai Cập và thậm chí xây dựng lại mối quan hệ với Syria trong tương lai.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Anh: Mynet.com

Phát biểu trong cuộc họp với các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng  Binali Yildirim nhấn mạnh, chính phủ đã khởi động một nỗ lực nghiêm túc nhằm bình thường hóa quan hệ với Ai Cập và Syria. Tuy nhiên, ông không đưa ra lộ trình cụ thể cho việc khôi phục mối quan hệ với hai quốc gia Arab này.

Thổ Nhĩ Kỳ đã từ lâu kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad rời bỏ quyền lực như một giải pháp chính trị cần thiết nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia này. Tuy nhiên, gần đây Thổ Nhĩ Kỳ không gây sức ép với ông Bashar al-Assad, bởi lo ngại sự phát triển của lực lượng người Kurd ở giáp biên giới đang trở thành mối đe dọa an ninh trực tiếp với quốc gia này.

Tình hình chiến sự Syria mới nhất: Mỹ dọa bắn máy bay Syria và Nga(VietQ.vn) - Tình hình chiến sự Syria mới nhất: “Mỹ "xâm lược" Syria và "dọa" Nga”, “Quân đội Syria và lực lượng nổi dậy chấm dứt bao vây Daraya...

Trong khi đó, mối quan hệ với Ai Cập đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền, bởi trước đó Thổ Nhĩ Kỳ từng có quan hệ chặt chẽ với cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Mursi và tổ chức Anh em Hồi giáo.

Các nhà phân tích khu vực nhận định, mặc dù không đưa ra một thời gian biểu cho việc khôi phục quan hệ với Ai Cập và Syria, nhưng điều này đã cho thấy sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang