Tình hình chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 6/9/2016: Biên giới Thổ - Syria "sạch bóng IS"

authorHòa Dương 06:22 06/09/2016

(VietQ.vn) - Tình hình chiến sự Syria mới nhất hôm nay: "Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thiết lập "vùng an toàn" ở Syria", "Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria "sạch bóng IS",...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thiết lập "vùng an toàn" ở Syria

Theo tin tức mới nhất về tình hình chiến sự Syria trên báo Tin tức (TTXVN)Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 5/9 hối thúc các cường quốc thế giới thiết lập một "vùng an toàn" ở Syria nhằm tạo ra một khu vực không có giao tranh cho người dân ở quốc gia Arab này đồng thời cũng giúp ngăn chặn dòng người di cư.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hàng Châu (Trung Quốc), Tổng thống Erdogan cho biết ông đã kêu gọi về việc thiết lập một "vùng cấm bay" khi trao đổi với hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ. 

Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang hợp tác với các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu để thiết lập một lệnh ngừng bắn ở Aleppo trước dịp lễ Eid al-Adha dự kiến bắt đầu vào khoảng 11/9. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, việc thiết lập một vùng cấm bay sẽ mang lại cơ hội cho người tị nạn Syria được sống trong hòa bình trên mảnh đất của họ.

 Những tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất hôm nay đề cập đến việc Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thiết lập "vùng an toàn" ở Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Thổ Nhĩ Kỳ, nước hiện đang tiếp nhận 3 triệu người tị nạn Syria, từ lâu đã kêu gọi thiết lập một vùng an toàn để bảo vệ dân thường, song chưa nhận được sự quan tâm của các đồng minh phương Tây. 

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc G20, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định liệu có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hay không nhằm cho phép chuyển viện trợ nhân đạo đến thành phố Aleppo, miền Đông Syria. Bà Merkel cũng bày tỏ hy vọng Mỹ và Nga có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu hơn để hỗ trợ công tác nhân đạo.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết ông và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã đạt được bước tiến mới trong việc hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria sau khi hai nhà lãnh đạo hội đàm bên lề hội nghị. Ông cũng cho biết một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về cách thức giảm thiểu đáng kể tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Đông có thể đạt được trong những ngày tới. Mặc dù cho rằng còn quá sớm để đưa ra chi tiết về các điều khoản của thỏa thuận, song nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moskva sẽ tăng cường hợp tác với Washington trong cuộc chiến chống khủng bố.

Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria "sạch bóng IS"

Theo tin tức mới nhất được cập nhật trên báo Người lao động, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố nhóm phiến quân Syria do quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đã đánh đuổi “tất cả các nhóm khủng bố” khỏi biên giới với Syria.

Ông Yildirim đưa ra thông tin trên trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 4/9: Hôm nay, 91 km đường biên giới với Syria, từ TP Azaz tới TP Jarablus – Syria, đã hoàn toàn được bảo vệ. Tất cả các nhóm khủng bố đều bị đánh lùi”..

Giới quan sát cho biết IS và nhóm chiến binh người Kurd không còn hiện diện tại vùng biên giới nói trên. Bước tiến này giúp cắt đứt nguồn cung các tay súng và vũ khí của IS.

 Khói bốc lên sau các cuộc không kích của máy bay Israel. Ảnh: Reuters

Ngoài IS, Thổ Nhĩ Kỳ cũng xem Đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG), một nhóm tay súng người Kurd, là khủng bố. Nhóm này, được liên minh do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ, đã kiểm soát một số lãnh thổ phía bắc Syria.

Ông Yildirim khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ cho phép thành lập một nhà nước nhân tạo ở phía bắc Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cũng khẳng định “phiến quân và các phe Hồi giáo do xe tăng và chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn” giành quyền kiểm soát rất nhiều ngôi làng ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria “sau khi IS rút đi, chấm dứt sự hiện diện của IS ở biên giới”.

Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013 - thời điểm IS thành lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo, vùng lãnh thổ do IS kiểm soát bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Israel không kích nhằm vào quân đội Syria

Theo tin tức được cập nhật trên báo điện tử VOV, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các đơn vị pháo của chính quyền Syria tại khu vực Cao nguyên Golan thuộc Syria.

Quân đội Israel ngày 4/9 cho biết, Không quân nước này đã tấn công lực lượng chính quyền Syria sau khi đạn pháo cối từ quốc gia láng giềng này rơi xuống khu vực do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan.

 Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới Syria. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ, để đáp trả vụ bắn pháo cối trước đó trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các đơn vị pháo của chính quyền Syria tại khu vực Cao nguyên Golan thuộc Syria.

Tình hình chiến sự Syria mới nhất: Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ rầm rập tiến vào Syria(VietQ.vn) -Tình hình chiến sự Syria mới nhất đưa tin “Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ rầm rập tiến vào Syria”, “Mỹ cân nhắc hỗ trợ nhóm nổi dậy ở Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn”…

Chính quyền Syria cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi xâm phạm chủ quyền Israel này. Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ Israel.

Từ trước tới nay, Israel vẫn luôn tránh bị lôi vào cuộc chiến phức tạp tại Syria, nhưng từng nhiều lần tấn công các mục tiêu quân đội Syria sau khi bị trúng đạn lạc từ nước láng giềng.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang