Xử phạt 353.333 vụ việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

author 14:41 20/10/2023

(VietQ.vn) - Sau 5 năm triển khai Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, lực lượng QLTT đã xử lý 353.333 vụ việc vi phạm hành chính.

Tổng cục QLTT cho biết, vài năm trở lại đây, tình trạng buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại... diễn biến phức tạp. Các hành vi vi phạm xảy ra không chỉ ở một địa bàn mà có phạm vi, quy mô liên tỉnh, liên vùng. Thậm chí, nhiều đối tượng kết nối với người nước ngoài để đưa hàng lậu vào thị trường Việt Nam tiêu thụ.

Đặc biệt, thời gian qua, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, mạng xã hội bùng nổ đã thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Bên cạnh những mặt tích cực, thương mại điện tử đã và đang trở thành kênh tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm.

Tuy nhiên với sự cố gắng cao nhất, hoạt động công vụ của lực lượng QLTT những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét, từng bước trở nên chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại; nhiều vụ việc kiểm tra, xử lý quy mô lớn đã được trinh sát, phát hiện, xử lý nghiêm minh, thực hiện đúng pháp luật; các hành vi vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục quy định, góp phần bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Trong 5 năm, lực lượng QLTT đã xử phạt vi phạm hành chính 353.333 vụ việc vi phạm. (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ năm 2018 đến tháng 9/2023, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 557.156 vụ việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính 353.333 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1.800 tỷ đồng. Đây là kết quả sau 5 năm triển khai Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT trực thuộc Bộ Công Thương.

Tổng cục QLTT đã tiến hành 1.034 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 471 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 24,3 tỷ đồng. Các vụ việc thanh tra chuyên ngành đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật góp phần quan trọng trong bảo đảm trật tự quản lý hành chính nhà nước trong các lĩnh vực trên địa bàn cả nước.

Kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đã hỗ trợ tích cực cho việc đánh giá chính xác mức độ tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động thương mại phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Hoàng Ánh Dương cho biết, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên phạm vi toàn quốc được cải thiện theo hướng toàn diện, hiệu quả; những diễn biến đột xuất, phức tạp của thị trường phát sinh trong các thời điểm, tại các địa bàn khác nhau trên cả nước đã được chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời với kết quả tích cực.

Nhiều vụ việc vi phạm phức tạp, có quy mô lớn, tính chất liên tỉnh đã được chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời góp phần tích cực bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Tổng cục QLTT cũng thẳng thắn nhìn nhận, còn không ít khó khăn, tồn tại cần tiếp tục tháo gỡ, chấn chỉnh như: biên chế mỏng; văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, chưa thống nhất, đồng bộ; còn nhiều công chức, người lao động vi phạm nội quy, quy chế làm việc, vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang