Cẩn trọng khi mua và sử dụng thuốc kích dục Big Penis

authorHương Giang 06:31 24/07/2019

(VietQ.vn) - FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) đã đưa ra một cảnh báo về một chất bổ sung kích dục không kê đơn có tên là Big Penis.

Phòng thí nghiệm phân tích của FDA đã xác nhận rằng, thuốc Big Penis có chứa sildenafil, thành phần hoạt chất trong Viagra. Liên quan tới vấn đề này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cũng đã cho biết trong một thông cáo báo chí gần đây.

Thuốc Big Penis trong cuộc kiểm tra của FDA

Thành phần không được khai báo này có thể tương tác với nitrat có trong một số loại thuốc theo toa, chẳng hạn như nitroglycerin và có thể hạ huyết áp xuống mức nguy hiểm. Những người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, cholesterol cao hoặc bệnh tim thường sử dụng nitrat.

FDA đã xác nhận sự tồn tại của sildenafil thông qua một thử nghiệm ngẫu nhiên trong phòng thí nghiệm tại một trong các Cơ sở Thư tín Quốc tế bao gồm một loại thuốc theo toa được FDA chấp thuận như Viagra. Loại thuốc này được sử dụng cho chứng rối loạn cương dương với chất kích thích không kê đơn. Điều này là bất hợp pháp và có thể khiến các bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng dù họ không hề được biết điều này.

Ôm bệnh ung thư da do 'thần dược’ cương dương Viagra(VietQ.vn) - Nghiên cứu mới đây cho thấy tỷ lệ ung thư da cao 'ngất ngưởng' khi sử dụng 'thần dược' cương dương Viagra được bán phổ biến trên thị trường hiện nay.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân của Health Health nên được báo cáo về các thành phần gây bất lợi hoặc tác dụng phụ liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này cho Chương trình báo cáo về thông tin an toàn và bất lợi của FDA.

Cảnh báo này cũng là để thông báo cho công chúng rằng các sản phẩm được bán trên thị trường dưới dạng thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm thông thường có thành phần thuốc và hóa chất ẩn. Theo đó, những sản phẩm này thường được quảng bá để tăng cường tình dục, giảm cân và hỗ trợ cơ thể và thường được quảng cáo là thành phần tự nhiên.

Chính vì tổ chức FDA không thể kiểm tra và xác định tất cả các sản phẩm được bán trên thị trường là chất bổ sung chế độ ăn uống có các thành phần ẩn có hại. Do đó, người tiêu dùng nên thận trọng trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào trong các loại trên để đảm bảo an toàn.

Hương Giang (theo: nypost)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang