Chặn 'dòng chảy' hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới

author 07:51 14/04/2019

(VietQ.vn) - Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó chủ yếu là mặt hàng tiêu dùng, hàng nông sản và đa dạng mặt hàng cấm.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong Qúy I/2019, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là thời điểm diễn ra dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa. 

Cụ thể, do nhu cầu hàng ngoại nhập phục vụ Tết Nguyên đán tăng cao dẫn đến hàng hóa nhập khẩu gia tăng. Người dân về ăn Tết hoặc đi du lịch nên lượng hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh tăng đột biến thời điểm này. Kéo theo đó là lượng hàng hóa, hành lý và ngoại tệ được vận chuyển qua biên giới tăng cao vào Quý I, thời điểm diễn ra dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Vì vậy, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có diễn biến phức tạp.

Tại các khu vực biên giới đường bộ, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở, nhiều đường mòn, lối tắt, đường giao thông thuận tiện để vận chuyển hàng nhập lậu vào Việt Nam với nhiều thủ đoạn tinh vi như vượt biên trái phép, lợi dụng cất giấu trong hàng hóa nhập khẩu hay trong hành lý của khách xuất nhập cảnh, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ của các lực lượng chức năng. 
 
Các đối tượng sau đó sử dụng hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng để lưu thông trên thị trường, vận chuyển về nội địa bằng hình thức xé lẻ hàng hóa rồi chở trên các xe khách, xe tải theo nhiều cung đường trốn tránh lực lượng chức năng để vào sâu nội địa tiêu thụ. 

Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới cũng diễn ra phức tạp. Các vụ việc đã phát hiện, bắt giữ có số lượng ma túy lớn. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh và manh động, có vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị bao vây bắt giữ. Đặc biệt, có vụ việc được xem là vụ ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do cơ quan Công an chủ trì và các lực lượng Hải quan và Bộ đội biên phòng phối hợp thu giữ 300 kg ma túy đá. 

Mặt hàng vi phạm pháp luật Hải quan rất đa dạng như các mặt hàng cấm (ma túy tổng hợp, ma túy đá, heroin, thuốc phiện, cocain, cần sa, cá thể Rùa, cá thể Tê tê, vảy Tê tê, ngà Voi, máy móc thiết bị dùng trong lĩnh vực y tế đã qua sử dụng); Mặt hàng tiêu dùng như đường cát, nước ngọt, bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá điếu, điện thoại di động, giày dép, túi xách quần áo, đồ chơi trẻ em; Ngoại tệ… Mặt hàng xuất lậu chủ yếu là hàng nông sản của cư dân biên giới. Đặc biệt là tình trạng vận chuyển trái phép pháo nổ các loại tăng đột biến với số lượng lớn qua biên giới vào Việt Nam bị lực lượng kiểm soát Hải quan trên toàn quốc bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Lũy kế đến ngày 15/03/2019, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 4.039 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 320 tỷ 771 triệu đồng; Số thu ngân sách đạt 38 tỷ 452 triệu đồng, khởi tố 08 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 21 vụ.​

Kiểm tra nhãn hàng hóa tỏi Lý Sơn(VietQ.vn) - Mới đây, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi Lý Sơn trên địa bàn xã An Vĩnh. Tại thời điểm kiểm tra, gần 20 điểm bán lẻ tỏi ở khu vực cảng cá Lý Sơn đều không có nhãn mác, bao bì theo quy định.

Thanh Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang