Danh tính nạn nhân tử vong và bị thương do nổ lớn tại Công an tỉnh Đắk Lắk

authorLan Ninh 11:29 13/12/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ nổ lớn tại Công an tỉnh Đắk Lắk, đến nay đã có 6 người thương vong. Tất cả đều là cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tin tức trên báo Giao Thông, danh tính nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở công an tỉnh Đắk Lắk đã được cơ quan chức năng công bố trong buổi họp báo diễn ra vào 8h30' sáng ngày 13/12, tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk.

Các nạn nhân tử vong gồm: Phan Thế Trung (SN 1986, Phòng Kỹ thuật hình sự), Ngô Quang Cường (SN 1984, Phòng Cảnh sát môi trường - tử vong), Y Quyết Bkrông (SN 1987, Phòng Cảnh sát môi trường).

Vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk: Danh tính các nạn nhân

Đã có 6 người thương vong trong vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Báo Giao Thông

Các nạn nhân bị thương gồm: Y An Drê Bkrông, (SN 1987, Phòng Kỹ thuật hình sự - bị thương), Lê Quang Vũ (SN 1991, Phòng Cảnh sát môi trường), Đặng Kỳ Hưng (SN 1980, Phòng Cảnh sát môi trường).

Thông tin trên báo Người lao động, ông Bùi Hồng Quý, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết thêm ông Y Quyết Bkrông (SN 1987, Phòng Cảnh sát môi trường) đã tử vong là con ông Niê Thuật, nguyên Bí thư tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Những người cùng bị khởi tố với ông Trần Phương Bình là ai?(VietQ.vn) - Bộ Công an (C46) vừa có thông báo về vụ án tại Ngân hàng TMCP Đông Á. Theo đó, cơ quan này đã bắt giữ ông Trần Phương Bình, cùng 4 thuộc cấp.

Báo Sài Gòn giải phóng đăng tải, ngay sau vụ việc, Tỉnh cũng đã yêu cầu Sở LĐ - TBXH tỉnh làm hồ sơ, thủ tục cho các sĩ quan đã tử vong được hưởng chế độ Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi điện chia buồn đến gia đình các cán bộ, chiến sĩ tử vong và bị thương của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, báo Dân Trí đã đưa tin, vào khoảng 20h40 ngày 12/12, đã xảy ra một vụ nổ lớn tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk khiến 6 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 3 nạn nhân đã tử vong...

Tiếng nổ lớn làm rung chuyển hàng chục căn nhà dân tại hẻm 25 đường Trần Hưng Đạo (TP. Buôn Ma Thuột). Các căn nhà sát hiện trường vụ nổ bị nứt tường, vỡ kính, sập trần, hư hỏng đồ đạc…

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ nổ xảy ra tại phòng tạm lưu giữ vật chứng thuộc Phòng Kĩ thuật hình sự Công an tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được khẩn trường điều tra, làm rõ.

Mộc Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang