Dự báo thời tiết mới nhất: Bắc Bộ sắp đón thêm không khí lạnh

author 09:50 01/04/2018

(VietQ.vn) - Theo dự báo, từ ngày 4 đến 5/4, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh do tác động của gió mùa Đông Bắc.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong vài ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo, thậm chí oi nóng khi nền nhiệt sẽ nhích nhẹ, tại Hà Nội nhiệt độ lên 29 độ C; các tỉnh Tây Bắc bộ 31 độ C. Sau đó, từ ngày 4 đến 5/4, miền Bắc trở lạnh do tác động của gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 22 độ C, đêm rét 15-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày 31/3 sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng, nhiệt độ cao nhất 28 độ C. Đà Nẵng-Bình Thuận nắng lên sớm nhưng không quá gay gắt, giữ ở mức 28-31 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ C.

Các tỉnh Nam Tây Nguyên vào tới khu vực Bắc Nam Bộ trong chiều tối và đêm 31/3 sẽ tái diễn mưa giông. Trong cơn giông khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên trong ngày phổ biến 28-31 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ C. Tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày 31/3 không quá 33 độ C.

Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh mới. Ảnh: Gia đình mới 

Thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày 1/4.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, có nơi trên 30oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Theo dự báo từ nay đến hết tháng 4 (tức là lúc hè sang), miền Bắc vẫn còn 1-2 đợt không khí lạnh tràn xuống.

Mức nhiệt thấp nhất mà các đợt không khí lạnh này có thể gây ra là 18- 21 độ C. Dù mức nhiệt thấp nhất nằm ở ngưỡng rét nhưng cảm giác rét chỉ xuất hiện vào đêm và sáng sớm. Mỗi đợt rét này khá ngắn, chỉ kéo dài 1-2 ngày.

Như vậy, nếu gia đình nào có người già và trẻ nhỏ thì vẫn cần đến những đồ vật giữ ấm như áo khoác hay chăn bông. Các đồ dùng trong thời tiết chính Đông như lò sưởi, chăn đại hàn, áo khoác đại hàn… có thể được cất đi.

Phong Lâm

Ngày mai không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét, Hà Nội có mưa(VietQ.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày mai (22/2), miền Bắc sẽ chuyển rét, vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất sẽ là 9 độ C, một số nơi xuất hiện mưa.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang