Johnson Việt Nam chưa thể trả lời về nghi vấn phấn rôm gây ung thư

author 10:47 26/02/2016

(VietQ.vn) - Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Vân Giao (phụ trách truyền thông) cho biết, Johnson Việt Nam sẽ tiếp nhận câu hỏi và phản hồi sau.

Theo tin tức từ báo Infonet, trước tin Johnson & Johnson bị buộc phải bồi thường cho một người tiêu dùng tại Mỹ đã qua đời vì ung thư do liên quan đến sử dụng phấn rôm của công ty này, nhiều bà mẹ trong nước đang rất lo lắng.

Chính thông tin nói trên đang khiến cho nhiều bà mẹ tại Việt Nam hoang mang hơn bao giờ hết. Tại TP.HCM, các siêu thị lớn như Coop Mart, Big C, Maximart… đều đang bày bán sản phẩm phấn rôm “Johnson’s baby powder” của Johnson & Johnson với nhiều chủng loại khác nhau trọng lượng từ 200g – 500g.

Để tìm hiểu về chất lượng sản phẩm phấn rôm của Công ty Johnson & Johnson đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam, chiều 25/2 PV Infonet đã liên hệ với văn phòng đại diện của công ty này tại TP.HCM. Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Vân Giao (phụ trách truyền thông) cho biết, công ty sẽ tiếp nhận câu hỏi sau đó gửi đến bộ phận phụ trách khu vực Châu Á phản hồi sau.   

Phấn rôm Johnson & Johnson khá phổ biến với người tiêu dùngPhấn rôm Johnson & Johnson khá phổ biến với người tiêu dùng

Theo một cán bộ thuộc Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại TP.HCM, các loại mỹ phẩm hay phấn rôm được bán trên thị trường hiện nay đều có giấy phép lưu hành của cơ quan quản lý. Nhưng để xác định được sản phẩm nào có chất gây hại hay không, và nếu có, hàm lượng bao nhiêu thì người tiêu dùng hầu như... mịt mù.

Được biết thành phần chính trong phấn rôm là bột Talc, đây là khoáng chất có trong tự nhiên chứa các thành phần như silic, magie, hydro và oxy. Chất bột này thường được sử dụng trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm, giấy, gạch men, lốp cao su… Trong phấn rôm, bột Talc có tính năng hút ấm, khử mùi.

Trước đó, một tòa án ở St Louis, Missouri ngày 23/2 đã buộc tập đoàn Johnson & Johnson phải bồi thường 72 triệu USD cho gia đình một phụ nữ đã qua đời có liên quan đến phấn của hãng này.

Reuters cho biết, theo phán quyết của tòa, J&J phải bồi thường thiệt hại 10 triệu USD và 62 triệu USD tiền phạt cho gia đình của bà Jackie Fox. Bà Fox đã qua đời hồi năm ngoái sau 3 năm chống chọi với ung thư buồng trứng. Bà Fox đã có hơn 35 năm sử dụng Baby Powder và Shower to Shower của công ty J&J.

Đây là lần đầu tiên một ban bồi thẩm tại Mỹ yêu cầu tập đoàn lớn nhất thế giới về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe J&J bồi thường thiệt hại vì các cáo buộc mà công ty đã biết cách đây một thập kỷ.

Đó là việc các sản phẩm liên quan đến các sản phẩm phấn của công ty có thể là nguyên nhân gây ung thư và J&J thất bại trong việc cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ này.

"Chúng tôi thất vọng trước phán quyết của phiên tòa. Chúng tôi đồng cảm với nỗi đau của gia đình (nạn nhân) nhưng tin rằng sự an toàn của phấn đã được chứng minh hàng thập kỷ qua bởi các bằng chứng khoa học" - phát ngôn viên J&J Carol Goodrich cho biết.

Hiện tại J&J đang đối mặt với khoảng 1.200 đơn kiện trích dẫn các nghiên cứu cho thấy mối liên kết giữa các sản phẩm Johnson's Baby Powder và Shower-to-Shower với ung thư buồng trứng, báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang