Đà Lạt: Quét sân sau cơn mưa một phụ nữ bị lũ cuốn trôi

author 08:17 30/04/2015

(VietQ.vn) - Lũ cuốn 2 người tại Đà Lạt trong ngày 29/4 sau trận mưa lớn, hiện công tác tìm kiếm hai nạn nhân đang được gấp rút tiến hành nhưng chưa có kết quả.

Theo tin tức trên báo Nhân Dân, tin từ UBND phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, chiều ngày 29/4, do trận mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết ở suối Phan Đình Phùng dẫn ra suối Cam Ly tạo thành cơn lũ cuốn trôi một phụ nữ.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Duyên Anh (36 tuổi, ngụ đường Phan Đình Phùng, P.2. Theo những người dân có mặt tại hiện trường, do nước suối dâng cao, tràn vào phía sau nhà, khi nước bắt đầu rút chị Anh ra xịt nước quét, rửa trước sân nhà thì không may bị trượt chân rơi xuống suối Phan Đình Phùng (suối này chảy về thác Cam Ly) mất tích bsog khoảng 15 giờ 45 phút

Lũ cuốn phắng hai nạn nhân dưới dòng nước siết

Lũ cuốn thác Cam Ly cuốn phăng người phụ nữ dưới dòng nước siết

Trước đó, một vụ lũ cuốn khác cũng xảy ra vào khoảng 15 giờ cùng ngày, nạn nhân là một nam thanh niên tên Hoàng (khoảng 24 tuổi, ngụ đường Hà Huy Tập, P.3, TP.Đà Lạt). Thời điểm trên, Hoàng cùng 4 người khác đang thi công cầu treo ở xã này thì bất ngờ bị nước lũ ập đến cuốn trôi xuống suối. Riêng Hoàng bị dòng nước dữ cuốn trôi mất tích, 4 người còn lại đã may mắn thoát nạn

Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết  huy động hàng trăm người, gồm chính quyền địa phương, công an, quân đội, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, dân phòng, người dân… tìm kiếm và tổ chức đón lõng ở nhiều vị trí dọc theo dòng chảy của suối nhưng nước đang chảy mạnh nên chưa tìm được cả 2 nạn nhân.

Trước đó, năm 2009, cũng tại con suối này, sau trận mưa lớn, nước suối dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi làm đuối nước hai người. 

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang