Rượu, béo phì là nguyên nhân chính gây các vấn đề về gan

author 11:23 03/12/2017

(VietQ.vn) - Một nghiên cứu lớn dự đoán, bệnh gan sẽ vượt qua bệnh tim trở thành nguyên nhân gây chết người sớm nhất vào năm 2020, rượu và béo phì là nguyên nhân.

Rượu và béo phì là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về gan và nhiều người trong số họ đang chết dần vì căn bệnh này là những người trẻ tuổi  hoặc ở độ tuổi trung niên.

Nghiên cứu này ước tính sẽ có bao nhiêu năm cuộc đời bị hai căn bệnh này lấy đi. Đây là một thước đo về tử vong sớm, cũng tương tự như tuổi nghỉ hưu, và ghi lại tổng số năm làm việc bị đánh cắp do những người lớn chết sớm.

Nghiên cứu dự đoán rằng vào năm 2020, bệnh gan sẽ vượt qua bệnh tim với 80.000 năm làm việc bị lấy mất hàng năm. Để so sánh, sẽ có ít hơn 76.000 năm làm việc bị bệnh tim lấy đi, và con số sẽ tiếp tục giảm.

 Rượu và béo phì là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về gan 

Giáo sư Nick Sheron, chuyên gia về gan của Đại học Southampton tham gia nghiên cứu, nói rằng nhiều trường hợp tử vong xảy ra ở người trung niên.

Ông nói: "Đây là những người trẻ và trung niên. Tôi đã làm một phòng bệnh từ hai đến ba tuần trước và một phần ba số bệnh nhân dưới 40 tuổi."

Nghiên cứu của này đã được xuất bản trên tạp chí y khoa của Lancet, kêu gọi Chính phủ học tập theo Scotland áp đặt mức giá tối thiểu cho rượu.

Tháng trước, Chính phủ Scotland thông báo rằng từ tháng 5 năm 2018, rượu sẽ được tính với mức giá tối thiểu là 50p mỗi đơn vị.

Judi Rhys, Giám đốc điều hành của Liver Trust của Anh, nói: "Nhiều người trong chúng ta đang gây nguy hiểm cho gan của mình với nguy cơ uống rượu quá nhiều. Những con số gây sốc nhấn mạnh cho thấy chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng bệnh gan. Có rất nhiều lợi ích về chi phí để giải quyết vấn đề bệnh gan sớm và chúng ta nên đảm bảo rằng các bác sỹ chăm sóc chính có tất cả các công cụ cần thiết để phát hiện sớm và phòng ngừa."

Katherine Brown, Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Rượu nói: "Báo cáo này khẳng định lo ngại rằng tỷ lệ bệnh gan đang tiếp tục tăng ở Anh. Điều này có nghĩa là nhiều người đang chịu đau đớn và chết sớm do một căn bệnh có thể phòng ngừa được."

"Đó là một bi kịch cho các gia đình và cộng đồng trên cả nước. Nó gây ra một sự quá tải cho NHS và túi tiền của cộng đồng. Bằng chứng về làm thế nào để giảm bớt gánh nặng này là rõ ràng nhưng chúng ta đã thấy rất ít hành động từ Chính phủ. Xử lý rượu giá rẻ thông qua việc giới thiệu đơn giá tối thiểu có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với tỷ lệ bệnh gan và sẽ cứu sống những người nghèo nhất."

Báo cáo cho rằng cũng như ảnh hưởng đến bệnh gan, chứng béo phì đã được tìm thấy trực tiếp khi gây ra 18.000 trường hợp ung thư mỗi năm ở Anh. Theo một nhà nghiên cứu tại Imperial College London, cứ mỗi 18 trường hợp chẩn đoán có 18 trường hợp bị thừa cân.

Anh có tỉ lệ béo phì cao nhất ở EU. Các chuyên gia cảnh báo rằng rất nhiều người thừa cân và bây giờ điều này được coi là "bình thường".

Tuần trước, một nghiên cứu cho thấy lối sống không lành mạnh cũng làm tăng số lượng bệnh tim. Đã có 190.798 trường hợp suy tim mới ở Anh vào năm 2014, tăng 12% trong một thập niên. Con số này cao hơn 189.140 trường hợp ung thư ruột, vú, phổi và tiền liệt tuyến vào năm 2014.

An Nhiên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang