Sau nhiều bê bối, Ban Quản lý dự án đường sắt có "tướng" mới

author 20:12 06/01/2015

(VietQ.vn) - Ngày 6/1, Bộ Giao thông Vận tải quyết định bổ nhiệm ông Lê Kim Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt.

Đây là quyết định bổ nhiệm điều động thay ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt sau hàng loạt sự cố xảy ra tại Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

dự án đường sắt trên cao

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (trái) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Kim Thành.

Tân Tổng Giám đốc Lê Kim Thành (42 tuổi), là kỹ sư cầu đường được Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ tháng 5/2013. Tháng 12/2013, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Ông Lê Kim Thành được cho là có nhiều đóng góp tích cực và để lại nhiều dấu ấn tốt tại Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khi đưa công trình về đích vào tháng 9/2014.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã ký quyết định kỷ luật giáng chức đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt xuống giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 10/1/2015 do có sai sót với trách nhiệm người đứng đầu Ban Quản lý dự án đường sắt trong công tác chỉ đạo, quản lý thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Đặc biệt là để xảy ra hàng loạt sự cố nghiêm trọng trong quá trình thi công.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang