Tác hại từ nguyên liệu làm thuốc Bắc không rõ nguồn gốc
Thu giữ 250.000 găng tay y tế có dấu hiệu vi phạm tại Long An
Phát hiện và thu giữ hàng nghìn hộp sữa Hàn Quốc nghi nhập lậu có giá trị hàng tỷ đồng
40 thùng giấy ăn giả mạo nhãn hiệu AnAn được thu giữ
Thu giữ số lượng lớn sữa nhập lậu gần hết hạn sử dụng
Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa là nguyên liệu dùng để bào chế thuốc bắc có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam nhập lậu, Đội QLTT số 6 tổ chức khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 20A-103.79 có dấu hiệu vi phạm pháp luật đi từ khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về phía sau tiêu thụ.
Nguyên liệu thuốc Bắc nhập lậu bị thu giữ tại Lạng Sơn. Ảnh: Cục QLTT Lạng Sơn
Tại thời điểm khám phương tiện vận tải trên lực lượng chức năng cho biết, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm là lái xe trú tại xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đang điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số hàng hóa vận chuyển trên xe.
Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện có 02 mặt hàng là vỏ cây đỗ trọng và hoa cúc khô thường dùng để bào chế, sản xuất thuốc Bắc. Cụ thể gồm 240 kg đỗ trọng khô và 88 kg hoa cúc khô có tổng trị giá theo giá thị trường khoảng gần 35 triệu đồng.
Qua công tác đấu tranh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thừa nhận 2 loại hàng hóa là nguyên liệu dùng để bào chế thuốc Bắc nêu trên đều có nguồn gốc từ Trung Quốc được nhập lậu bán trôi nổi trên thị trường và được ông Khiêm thu mua gom tại khu vực gần cửa khẩu để mang về thành phố Lạng Sơn để bán kiếm lời.
Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với cá nhân ông Nguyễn Bỉnh Khiêm về hành vi vi phạm hành chính “Kinh doanh hàng hóa nhập lậu”, chuyển giao trình Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Đội QLTT số 3 đã phát hiện một số đối tượng đang tập kết hàng hóa tại khu vực đường mòn thuộc thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện có 12 bao hàng chứa nguyên liệu thuốc Bắc như Đại Hoàng, Bạch hoa xà, Kim ngân, Mộc qua,... tổng trọng lượng gần 350 kg. Khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ trốn.
Đề cập tới các nguyên liệu không rõ nguồn gốc làm thuốc Bắc, Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương cho biết, hiện rất nhiều loại thuốc, đặc biệt là thuốc đông y trôi nổi dùng một số loại nguyên liệu không có tác dụng chữa bệnh, pha thêm một chút bột thuốc kháng sinh hay một số chất tân dược để đem lại hiệu quả nhanh chóng.
Mới uống, người bệnh có cảm giác bệnh thuyên giảm ngay. Tuy nhiên, dùng lâu thì nguy hại cho sức khỏe, thậm chí có thể gây ra những tác dụng ngược, biến chứng rất nguy hiểm.
Thống kê của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam mới chỉ tự cung cấp được 25% nguyên liệu để phục vụ sản xuất thuốc trong nước, còn lại 75% vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Song phần lớn nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch hay từ nguồn nhập lậu trót lọt đều chứa hàm lượng độc tố cao, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Do đó, khi mua thuốc bắc cần tới những địa chỉ tin cây.
An Dương