2 nghi can trộm chó không hay biết về cái chết của Thiếu úy Công an

author 09:38 19/05/2016

(VietQ.vn) - Lời khai ban đầu của hai nghi can trộm chó, do đêm tối bị truy đuổi lo chạy thoát thân nên không biết việc thiếu úy Bùi Văn Pháp gặp nạn.

Theo tin tức từ báo Người lao động, sáng ngày 19/5, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã triệu tập Hoàng Văn Tịnh (31 tuổi) và Nguyễn Viết Trung (16 tuổi, đều trú tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ việc liên quan đến thiếu úy công an Bùi Văn Pháp tử nạn trong quá trình truy bắt các đối tượng trộm chó.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vào tối ngày 11/5, trong lúc đang đi câu trộm chó thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Hoảng sợ, cả hai vứt tang vật rồi tẩu thoát. Cũng thời lời khai ban đầu của hai nghi can, do đêm tối bị truy đuổi lo chạy thoát thân nên không biết việc thiếu úy Bùi Văn Pháp và công an viên xã Xuân Phổ gặp nạn.

 2 nghi phạm trộm chó

 2 nghi phạm trộm chó. Ảnh: NLĐ

Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin, khoảng 19h20 đêm 11/5, Ban Công an xã Xuân Phổ nhận được tin báo có 2 đối tượng đi xe máy dùng cần câu đang kéo một con chó trên đường. Khi bị người dân truy đuổi, chúng thả chó bỏ chạy.

Nhận được tin báo, thiếu úy Bùi Văn Pháp cùng 5 đồng chí Công an xã Xuân Phổ tiếp cận hiện trường lập biên bản. Sau đó, thiếu úy pháp dùng xe máy chở anh Hoàng Đức Linh Công an xã Xuân Phổ đi truy tìm 2 kẻ trộm chó.

Khi đến đoạn đê thuộc địa bàn xóm 8, do trời tối, đường gồ ghề nên thiếu úy Pháp đã mất lái ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Anh Hoàng Đức Linh bị thương, được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân. 

Mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phủ lớp cá chết trắng xóa(VietQ.vn) - Sáng 17/5, mặt kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, hàng vạn chú cá nổi lên dày đặc để đớp khí, nhiều con cá chết nổi trắng bụng trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Lưu Ly (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang