Thủ đoạn siêu tinh vi để gian lận xăng dầu của khách hàng
Gia Lai: Bắt giữ lô hàng điện dân dụng 'khủng' không rõ nguồn gốc
Nuôi rắn hổ mang làm thú cưng một thiếu niên mất mạng
Tiêm Insulin điều trị bệnh tiểu đường sai cách có thể dẫn đến mất mạng
Theo thông tin đăng tải trên báo Pháp Luật TP HCM, hành vi gian lận về đo lường (xăng dầu) ngày càng tinh vi hơn và thực hiện bằng nhiều hình thức. Có trường hợp dùng thiết bị điều chỉnh từ xa làm thay đổi sai số ở cột đo xăng dầu trong khi niêm phong vẫn còn nguyên vẹn và cũng không có bo mạch phụ hay thiết bị phụ nào gắn vào cột đo xăng dầu.
Lực lượng chức năng kiểm tra một cây xăng. Ảnh: Công an nhân dân
Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) TP.HCM cho biết như trên sau đợt kiểm tra về chất lượng và đo lường xăng dầu ở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP mới đây. Cụ thể, qua kiểm tra 74 cơ sở, đoàn công tác do Thanh tra Sở KH-CN chủ trì phát hiện ba cơ sở gian lận về đo lường. Theo đó, có hai cơ sở bị phạt 60 triệu đồng và tước giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xăng dầu.
Về chất lượng xăng dầu, theo Sở KH-CN, đoàn kiểm tra không phát hiện cơ sở vi phạm. Sở KH-CN nhận định hành vi vi phạm này giảm so với năm 2016 vì năm trước phát hiện sáu vụ vi phạm.
Theo Sở KH-CN hiện TP có hơn 530 cơ sở kinh doanh xăng dầu trong khi lực lượng thanh tra chuyên ngành của đơn vị này quá mỏng. “Số lượng thanh kiểm tra hàng năm chỉ mang tính xác suất, chưa đánh giá cụ thể và bao quát về tình hình chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP hiện nay”, Sở KH-CN nêu khó khăn.
Sở KH-CN kiến nghị UBND TP chỉ đạo Công an TP phối hợp với các cơ quan chức năng, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gian lận chất lượng xăng dầu khi dùng xe bồn vận chuyền từ tổng kho về các cửa hàng kinh doanh.
Trước đó vào năm 2015, theo báo Công an nhân dân, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra 3 cửa hàng xăng dầu thuộc công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội và đã phát hiện 2 trong số 3 cửa hàng có gắn chip và bảng mạch điện tử vào cột bơm xăng nhằm làm sai lệch bộ đếm để lấy tiền của khách hàng.
Cụ thể cửa hàng số 436 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng đang sử dụng 3 chiếc điều khiển từ xa để điều khiển các cột đo xăng dầu. Cửa hàng trưởng cửa hàng thừa nhận 3 chiếc điều khiển từ xa trên để điều khiển cột đo xăng dầu nhằm gian lận, thay đổi, sai lệch kết quả đo.
Minh Châu (T/h)