Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 13/12

author 18:25 13/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 13/12 đề cập đến các vụ: "Phụ hồ bị bắt vì đòi tiền "bảo kê" quán cháo lòng", "Vợ chồng Giám đốc biến mất cùng hơn 12,5 tỷ đồng",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Phụ hồ bị bắt vì đòi tiền "bảo kê" quán cháo lòng

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, ngày 13/12 Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Thành (33 tuổi, ngụ Thủ Đức) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó tối 4/12, Thành cùng 1 đối tượng khác đã đến quán cháo lòng thuộc phường Tam Bình, Q.Thủ Đức do anh Nguyễn Văn Điệp (quê Ninh Bình làm chủ) để nhậu. 

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ  tạm giữ Nguyễn Văn ThànhTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tạm giữ Nguyễn Văn Thành. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại đây Thành yêu cầu anh Điệp phải đóng tiền bảo kê mỗi tháng 2 triệu đồng nếu không Thành sẽ đến phá không cho buôn bán. Do sợ Thành đập phá nên anh Điệp nộp cho thành 1 triệu trước và hẹn hôm sau sẽ giao phần tiền còn lại.

Khoảng 19h ngày 5/12 Thành đến quán anh Điệp để láy nốt 1 triệu đồng tiền bảo kê như đã hẹn. Lúc này anh Điệp điện thoại trình báo CA phường Tam Bình đến giải quyết, qua làm việc Thành khai nhận hành vi của mình. 

Bắt đối tượng vận chuyển 3.500 viên ma túy tổng hợp

Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Quảng Ninh phối hợp làm nhiệm vụ tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 15B- 020.41 chạy theo hướng Móng Cái - Hạ Long có biểu hiện nghi vấn. 

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bọc nilon chứa ma túy. Qua khai thác, tổ công tác xác định được đối tượng Nguyễn Thị Mong là hành khách đi trên xe là chủ số tang vật trên.

Kiểm đếm chi tiết, lực lượng tổ công tác thu giữ 3.500 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng khoảng 0,8 kg. Đối tượng Mong khai nhận mua của đối tượng không quen biết bên kia biên giới mang về nội địa tiêu thụ, báo An ninh Thủ đô đưa tin. 

Vợ chồng Giám đốc biến mất cùng hơn 12,5 tỷ đồng

Theo tin tức từ báo Công an Nhân dân, ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM cho biết đang điều tra vụ việc ông Nguyễn Phú Lợi (52 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, Giám đốc Công ty Nam Sanh) và vợ là bà Nguyễn Thị Cưỡng (52 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) bị tố cáo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

ông Nguyễn Phú Lợi (52 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, Giám đốc Công ty Nam Sanh) và vợ là bà Nguyễn Thị CưỡngÔng Nguyễn Phú Lợi và vợ là bà Nguyễn Thị Cưỡng. Ảnh: CAND

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Phú Lợi và bà Nguyễn Thị Cưỡng lợi dụng mối quan hệ hàng xóm, họ hàng đã dụ dỗ 9 cá nhân ngụ tại Q.8 và huyện Nhà Bè dùng tài sản (là quyền sử dụng đất) để thế chấp, vay tiền của một ngân hàng, sau đó cho mình vay mượn lại. Được một thời gian, vợ chồng ông Lợi bỏ đi khỏi địa phương, "ôm" theo món nợ hơn 12,5 tỷ đồng.

Nhờ chỉ đường, gặp ngay nhóm cướp tài sản

Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết, Đội CSHS huyện Đông Anh đã khởi tố Phạm Ngọc Năm (SN 1982, Nam Từ Liêm) và Lê Ngọc Dũng (SN 1985, Đông Anh) về hành vi cướp tài sản. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 23/11, anh L.X.D (SN 1996, ở Đống Đa, Hà Nội, làm dịch vụ bán hàng qua mạng internet) khi đi xe máy trên Quốc lộ 5, đến địa phận xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, thì gặp Lê Ngọc Dũng và Phạm Ngọc Năm điều khiển xe máy đi cùng chiều.

Khi đó, anh D. có mở lời nhờ Dũng và Năm chỉ giúp đường đi về cầu Thăng Long. Lúc này, Dũng cũng đang trên đường đi về khu vực cầu Thăng Long nên không chỉ đường mà bảo anh D. đi theo cùng.

Qua trao đổi, Dũng biết anh D. đang là nhân viên làm dịch vụ bán hàng qua mạng internet nên tỏ ý đang muốn mua 1 đôi giày. Thấy vậy, anh D. vui vẻ lấy ra đôi giày mác D&G đang mang theo và báo giá với Dũng. 

Sau khi trao đổi về giá cả, Dũng lấy ra tờ 100 USD để Năm (đối tượng đi cùng) đem đi đổi tiền để mua giày nhưng Năm không đổi được. Lúc này, Năm chợt nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã dụ anh D. đến nơi vắng người để ra tay chiếm đoạt.

Tại khu vực đê sông Hồng (thuộc thôn Cổ Điền, Hải Bối, Đông Anh), Năm yêu cầu anh D. dừng xe. Sau đó, Năm xuống xe, đứng sát anh D., vòng tay ra sau lưng (giả tư thế cầm dao) và buông lời đe dọa, ép anh D. phải đưa tài sản cho chúng.

Sợ bị hại, anh D. đã đưa toàn bộ tài sản là ví tiền cùng điện thoại cho Năm và Dũng. Sau khi sự việc xảy ra, anh D. đã đến công an huyện Đông Anh trình báo sự việc.

Đến ngày 27/11, Lê Ngọc Dũng đã đến công an huyện Đông Anh đầu thú. Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập Phạm Ngọc Năm đến trụ sở để làm việc. Tại đây, cả 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình, báo An ninh Thủ đô đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang