Uy lực vũ khí tấn công nhanh của Mỹ khiến đối phương trở tay không kịp
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Mọi lá chắn tên lửa đáng gờm nhất cũng bị xuyên thủng một khi vũ khí này tấn công
Một khi vũ khí này xuất hiện mọi loại tăng dù có vững đến mấy cũng 'tan xương'
Ớn lạnh tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên trên thế giới của Nga
Trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, Nga đã đóng cho đồng minh Đông Đức 1 chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya 1241.RE mang tên Rudolf Egelhoffer (số hiệu P6166) tại Nhà máy đóng tàu Petrovsky nằm ở Leningrad.
Chiếc chiến hạm trên hạ thủy năm 1984 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1985. Sau khi nước Đức thống nhất vào năm 1990, tàu Rudolf Egelhoffer được Hải quân Cộng hòa Liên bang Đức tiếp nhận và đổi tên thành Hiddensee. Đáng tiếc là con tàu đã rất nhanh bị loại biên vào tháng 4/1991.
Hải quân Mỹ đã mua lại Hiddensee vào tháng 11/1991, sau đó đổi tên thành USNS Hiddensee và giao cho Trung tâm Không chiến của Hải quân tại Solomons bang Maryland để tiến hành các hoạt động đánh giá, tìm hiểu tính năng.
Tàu tên lửa USNS Hiddensee của Mỹ. Ảnh: Đất Việt
Điều đáng lưu ý, tàu tên lửa USNS Hiddensee vốn là lớp tàu tên lửa Project 1241RE (Mỹ, NATO hay gọi chúng là Tarantul-I). Đây là loại tàu chiến nhỏ nhưng đặc biệt nguy hiểm của Hải quân Liên Xô (Nga) sau này.
Vũ khí này có ưu điểm là kích nhỏ khó bị phát hiện, trang bị hỏa lực tên lửa chống hạm tầm xa cực mạnh, tốc độ cao. Nó rất phù hợp trong chiến thuật tác chiến phi đối xứng.
Tàu tên lửa này có lượng giãn nước 480 tấn; chiều dài 56,0 m; chiều rộng 10,5 m; mớn nước 2,5 m. Trong đó, trái tim của tàu gồm 2 động cơ turbine khí DR077 công suất 12.000 mã lực (8.948 kW) mỗi chiếc, và 2 động cơ turbine khí phụ trợ DM076 công suất 4.000 mã lực (2.983 kW) mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 42 hải lý/h (78 km/h).
Tầm hoạt động của tàu tên lửa Hiddensee đạt tới 1.650 hải lý (3.060 km) khi chạy ở tốc độ kinh tế 14 hải lý/h (26 km/h), thời gian làm việc liên tục trên biển tối đa 10 ngày, thủy thủ đoàn bao gồm 50 người.
Hệ thống cảm biến của tàu gồm radar kiểm soát hỏa lực tên lửa chống hạm Garpun Bal và radar điều khiển hỏa lực pháo MR-123 Vympel, ngoài ra còn có radar dẫn đường hàng hải.
Hỏa lực của chiếc Hiddensee khá mạnh, đó là 1 pháo hạm AK-176M cỡ 76,2 mm; 4 tên lửa hành trình chống hạm P-15M Termit; 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M cỡ 30 mm; 4 tên lửa phòng không vác vai Strela 2 (SA-N-5) và 2 bệ phóng mồi bẫy PK-16.
Trong đó, tổ hợp pháo AK-630 trang bị pháo kiểu galting 6 nòng cỡ 30mm cho tốc độ bắn đạt đến 4.000-6.000 phát/phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 4km.
Ngoài tổ hợp pháo AK-630, để chống máy bay địch, tàu tên lửa này còn được trang bị bệ phóng FAM-14 trang bị đạn tên lửa của tổ hợp tên lửa vác vai 9K32 Strela-2 (hay còn được biết đến là SA-7). Nó có thể hạ máy bay ở khoảng 3-4km, độ cao bắn hạ 50m tới 1.500m.
Mặc dù khá uy lực nhưng số phận của chiếc tàu tên lửa USNS Hiddensee sau khi sang tay cho Hải quân Mỹ cũng chẳng tươi sáng là bao, nó bị loại biên vào tháng 4/1996 và được tặng cho bảo tàng Battleship Cove vào tháng 6/1997 và neo đậu ở đó cho đến nay.
An Dương (T/h)