Vận chuyển 200 kg pháo Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ dịp Tết
Thu giữ lượng lớn lòng lợn bốc mùi hôi thối định mang làm vỏ lạp sườn, xúc xích
Đột kích cơ sở kinh doanh 'chui', thu giữ 6 mặt hàng mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ
Lạng Sơn liên tiếp thu giữ lượng lớn hàng hóa vi phạm nguồn gốc xuất xứ
Cụ thể, tại thôn Khưa Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an huyện Văn Lãng tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 29B - 50.017 do ông Nguyễn Duy Cường (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.
Thời điểm kiểm tra trên xe của ông Cường, lực lượng quản lý thị trường huyện Văn Lãng phát hiện 200 kg pháo nổ loại 36 quả/dàn nhập lậu từ Trung Quốc được đựng trong 8 thùng bìa cát tông xếp lẫn cùng với các hàng hóa thông thường khác. Toàn bộ số hàng trên được ông Cường xếp trong hầm và cốp xe.
Lực lượng chức năng Lạng Sơn thu giữ lượng lớn pháo nổ được sản xuất ở Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc
Thông tin về hàng hóa trên với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Duy Cường khai nhận, đã vận chuyển thuê số pháo trên cho một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không rõ tên, tuổi, địa chỉ về Hà Nội.
Đội Quản lý thị trường số 9 tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc.
Cũng liên quan tới tình hình vận chuyển pháo nổ lậu trong dịp Tết, ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ qua biên giới tỉnh Lạng Sơn diễn ra ngày càng phức tạp nhất là dịp cuối năm.
Địa bàn chủ yếu xảy ra hoạt động này là tại cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Cốc Nam, Chi Ma và khu vực thị trấn Đồng Đăng... Theo đó, các loại pháo thường được các đối tượng nhập lậu là pháo hoa dạng dàn, pháo quả tròn dạng rời, pháo tép dây dạng bánh...
Cũng theo ông Hòa, phương thức và thủ đoạn của bọn buôn lậu ngàng càng tinh vi. Chúng lén lút sang Trung Quốc theo đường tiểu mạch, mua pháo, giấu vào các thùng hàng hóa thông thường, rồi thuê cư dân biên giới mang vác qua đường mòn về Việt Nam sau đó dùng các loại phương tiện vận chuyển vào sâu trong nội địa để tiêu thụ nên việc kiểm soát vô cùng khó khăn.
An Dương