Vụ phá rừng lấy than: Sai phạm ‘động trời’ tại Tổng công ty Đông Bắc?

author 18:58 12/05/2016

(VietQ.vn) - Tiếp tục diễn biến vụ Công ty than 91 thuộc Tổng công ty Đông Bắc bị tố phá rừng lấy than, phóng viên Chất lượng Việt Nam phát hiện thêm sai phạm.

Qua điều tra của phóng viên cùng những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, Công ty than 91 (thuộc Tổng công ty Đông Bắc) đã coi thường pháp luật khi ngang nhiên phá rừng, khai thác than lộ thiên tại xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, chỉ cách ranh giới rừng quốc gia Yên Tử vài trăm mét.

Cả một khu rừng rộng lớn đã bị san bằng, lộ ra các vỉa than đen bóng đang được Công ty than 91 bốc xúc chuyển đi.

Vỉa than lộ thiên khai thác trái phép của Công ty than 91, Tổng công ty Đông Bắc

Gần chục ha rừng đã bị san ủi khai thác than lộ thiên.

Trong khi đó, giấy phép khai thác khoáng sản số 2948 ban hành năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Điều 1 quy định rất rõ là: “Cho phép Tổng công ty Đông Bắc khai thác than bằng phương pháp hầm lò tại mỏ Khe Chuối, xã Tràng Lương, Đông Triều, Quảng Ninh.

Diện tích khu vực khai thác: 150 ha,… độ sâu khai thác đến +145; trữ lượng địa chất 8.387.761 tấn than; trữ lượng khai thác 5.313.647 tấn than;…

Thời hạn giấy phép khai thác 15 năm kể từ ngày ký”.

Như vậy, giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Tổng công ty Đông Bắc chỉ được phép khai thác than hầm lò, nhưng thực tế đơn vị này đã san bằng nhiều héc ta rừng để khai thác than lộ thiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất rừng phòng hộ, qua mặt các cơ quan chức năng.

Vụ việc trên vừa được báo chí phanh phui, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương báo cáo rõ ràng sự việc.  

Chất lượng Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin. 

>> Thực hư thông tin Công ty than 91 đào than, phá 'rừng thiêng' Yên Tử

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang