Chuyển đổi số tại Rạng Đông: Những thay đổi mang tính chiến lược

author 20:37 30/09/2022

(VietQ.vn) - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vừa tổ chức chương trình Ngày hội sáng tạo - Techday 2022 “Con đường Chuyển đổi số Rạng Đông và những thành tựu bước đầu”.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. 

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết, cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đã làm thay đổi môi trường nhân loại, xuất hiện thêm không gian số. Thời đại SMAC (gồm Social, Mobile, Analytics và Cloud), một sản phẩm mới hôm nay nhưng ngày mai đã có sản phẩm với công nghệ mới hơn thay thế.

Thời kỳ VUCA - cạnh tranh địa chính trị gây biến động - bất định - phức tạp và mơ hồ ngày càng khốc liệt. Đối thủ cạnh tranh trong ngành Led với gần 6.000 nhà cung cấp LED tại Việt Nam tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi Rạng Đông phải tạo năng lực thích ứng với môi trường và điều kiện cạnh tranh mới.

Chuyển đổi số tại Rạng Đông là quá trình thay đổi mang tính chiến lược, là hành trình với sự chuẩn bị từ sớm qua các lần chuyển đổi tầng công nghệ, đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được thực hiện từ 30 năm nay thông qua các kỳ thi đua sáng tạo trong Công ty, kết hợp giữa đội ngũ tinh hoa của Công ty với nguồn tri thức bên ngoài, thực hiện Open innovation (đổi mới mở) với việc kết hợp, hợp tác với các tập đoàn công nghệ, đối tác công nghệ trong và ngoài nước Amazon Web service, FPT, VNPT, Viettel… các viện, trường đại học.

Bên cạnh đó là các tri thức tham khảo từ những mô hình chuyển đổi số thế giới Siemens, Microsofts, mô hình kinh doanh số DBM (Đại học MIT), 5 nền tảng công nghệ số của Gartner...

Năm 2022 là giai đoạn mới của Chuyển đổi số Rạng Đông, sau bước vừa làm vừa học, ứng dụng, thử nghiệm một số công cụ số Rạng Đông đã thực hiện các bước số hoá riêng lẻ, đồng bộ hoá từng phần giống như thực hiện mài giũa các bánh răng riêng lẻ. Bước vào giai đoạn 2022 - 2023, Rạng Đông đã thực hiện ghép các modul chức năng vào thành bộ máy hoàn chỉnh, các bánh răng đã khớp nối đồng bộ và bánh đà đã quay đưa Rạng Đông vượt qua khó khăn suốt những năm 2020 - 2021.

 Năm 2022 Rạng Đông đã thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới.

Gần 3 năm thực hiện chiến lược Chuyển đổi số còn rất mới mẻ, chưa có mô hình mẫu tại Việt Nam, Rạng Đông đã lập được mặt bằng tăng trưởng mới. Năm 2015 - 2020 tăng trưởng bình quân 8-10%/năm; Năm 2020 - 2022 hình thành mặt bằng tăng trưởng mới 15-20%/năm; Năm 2020 tăng trưởng 15,6%, năm 2021 tăng trưởng 16%; kết thúc 9 tháng năm 2022 Rạng Đông đã đạt tăng trưởng 18,9%. Đến nay, chuyển đổi số Rạng Đông đã vượt qua được xác suất thất bại và bước đầu thành công (vượt qua xác suất thất bại 50 - 70% doanh nghiệp khi Chuyển đổi số).

Một số thành tích của Rạng Đông có thể kể đến như: Nằm trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; top 50 doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc Việt Nam; "Top Công nghiệp 4.0 Việt nam - I4.0 Award” lần thứ nhất, năm 2022. Hạng mục 1: Top Tổ chức/Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo - Giải pháp: Chuyển đổi số để năng cao năng lực nội tại khâu sản xuất, tiến tới sản xuất thông minh “Make in Vietnam”;...

Khách hàng trải nghiệm không gian thực tế ảo.

Về lộ trình chuyển đổi số, lãnh đạo Công ty cho biết, giai đoạn năm 2022 - 2023, Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi là Chiếu sáng và IoT, góp phần kiến tạo ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, Nông nghiệp Công nghệ cao và Nông nghiệp chính xác, thúc đẩy cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên - thông minh - hạnh phúc - Thân thiện môi trường; Gia tăng giá trị cho cổ đông, nhân viên và khách hàng; đồng hành cùng dân tộc xây dựng Việt Nam phồn vinh - thịnh vượng.

Đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp công nghệ cao dẫn đầu thị trường chiếu sáng tại Việt Nam; tiên phong trong lĩnh vực cung cấp Hệ sinh thái 4.0. Năm 2030 sẽ trở thành doanh nghiệp tầm tỷ đô, đưa thương hiệu Rạng Đông lên tầm khu vực. Trong đó, con đường phát triển bằng Khoa học công nghệ/ Đổi mới sáng tạo, xây dựng công ty có môi trường làm việc luôn sáng tạo, văn hóa hơn, chuyên nghiệp hơn và hạnh phúc hơn với mức thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 2000 USD/người/tháng.

Thanh Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang