Đại tràng bị hoại tử phải cắt bỏ do 'detox' bằng chanh muối tại nhà liên tục 6 tháng
(VietQ.vn) - Sau 6 tháng liên tục thụt tháo đại tràng bằng nước chanh muối tại nhà với mục đích “detox”, một phụ nữ 54 tuổi ở Bắc Ninh đã phải nhập viện cấp cứu và phẫu thuật cắt bỏ đoạn đại tràng bị hoại tử.
ISO 22301 - 'lá chắn' giúp doanh nghiệp Việt ứng phó rủi ro và duy trì hoạt động
Làm gì để ngăn chặn hàng giả xâm nhập thị trường sản phẩm thiết yếu?
Tiêu chuẩn ASTM về đánh giá chấn thương cơ mới
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 mới đây đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp tắc ruột kèm viêm lan tỏa toàn bộ ruột non và đại trực tràng. Đặc biệt, các bác sĩ phát hiện một điểm hoại tử nghiêm trọng tại đại tràng sigma, nguyên nhân được cho là do việc tự ý thụt tháo đại tràng kéo dài bằng nước chanh muối.
Bệnh nhân là bà N.T.H., 54 tuổi, cư trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh. Khi đến viện, bà trong tình trạng đau âm ỉ vùng quanh và dưới rốn, mệt mỏi, bụng chướng nhẹ. Trước đó, bà từng điều trị bán tắc ruột tại một cơ sở y tế địa phương, tuy nhiên chỉ vài ngày sau khi xuất viện, các triệu chứng tái phát trở lại.
Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận bà H. có thói quen thụt tháo đại tràng tại nhà bằng nước chanh muối trong khoảng 6 tháng, thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần. Đáng chú ý, chồng bà cũng đã áp dụng phương pháp tương tự trong gần một năm.

Detox bằng chanh muối khiến người phụ nữ phải cắt bỏ một đoạn đại tràng do hoại tử. Ảnh: BVĐK Bắc Ninh
Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy có tình trạng tắc ruột, viêm lan tỏa toàn bộ ruột non và đại trực tràng, xuất hiện ổ dịch trong ổ bụng và hoại tử tại đoạn đại tràng sigma. Đây là biến chứng nghiêm trọng, bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật khẩn cấp.
Bệnh nhân sau đó được mổ cấp cứu để cắt bỏ đoạn đại tràng hoại tử và làm hậu môn nhân tạo. Sau 5 ngày hậu phẫu, bà đã tỉnh táo, không còn sốt, bụng mềm và có thể ăn nhẹ. Dự kiến bà sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Theo bác sĩ Trần Nhật Hùng, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa của bệnh viện, nếu không xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng và đe dọa tính mạng.
Hiện nay, nhu cầu “làm sạch cơ thể” bằng các phương pháp detox đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, cơ thể vốn đã có cơ chế thải độc tự nhiên thông qua gan, thận và hệ tiêu hóa. Việc can thiệp bằng các biện pháp không rõ nguồn gốc và không có cơ sở khoa học có thể gây hại nhiều hơn lợi.
Bác sĩ Hùng khuyến cáo người dân không nên tự ý thụt tháo hoặc “detox” đại tràng bằng các loại dung dịch như nước chanh, nước muối, cà phê hay các sản phẩm chưa được kiểm chứng. Những phương pháp này có thể dẫn đến rối loạn nhu động ruột, tổn thương niêm mạc, mất cân bằng điện giải, viêm loét, thậm chí gây xuất huyết, thủng hoặc hoại tử đại tràng.
Khi có các dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như đầy bụng, chướng hơi, rối loạn đại tiện, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, thay vì tự ý xử lý tại nhà.
Bệnh viện Vinmec cũng khuyến cáo, thải độc bằng nước chanh là một phương pháp chưa được kiểm chứng. Chúng ta có thể đang lãng phí thời gian cho một phương pháp mà không biết có hiệu quả hay không. Do đó nên bổ sung cùng lúc cả nước và chất xơ vào cơ thể. Đây là một cách để làm sạch đường tiêu hóa hiệu quả. Có thể uống nhiều nước hay dùng sinh tố hoa quả hoặc nước ép trái cây. Cách này sẽ bổ sung đồng thời cho bạn chất xơ và chất lỏng mà cơ thể cần. Phương pháp này cũng được khuyến khích nhiều hơn nước chanh. Thực sự nó mang lại công dụng và được kiểm chứng bới các chuyên gia y tế.
An Dương (T/h)









