Kẹo hình con mắt - thực phẩm trôi nổi tiềm ẩn nguy cơ đến sức khỏe trẻ nhỏ

author 08:39 09/04/2025

(VietQ.vn) - Mới đây, vụ việc cháu bé 3 tuổi bị tử vong nghi do hóc viên kẹo dẻo có hình con mắt lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh về nhiều loại đồ ăn vặt, bánh kẹo có thể nguy hiểm đến trẻ nhỏ.

Theo thông tin của Sở Y tế TP Huế, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc có báo cáo nhanh liên quan trường hợp bé trai hóc dị vật dẫn đến tử vong trên địa bàn. Cụ thể, sau khi nhai loại kẹo dẻo có hình con mắt (thường được bán trước nhiều cổng trường) bé D. xuất hiện hiện tượng tím tái, nghẹn, hôn mê. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận trẻ hôn mê, lay gọi không đáp ứng, đồng tử giãn, SpO2 0%, không có nhịp tim, huyết áp không đo được... Các bác sĩ cho biết lúc vào viện trẻ đã ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn do nghẽn dị vật đường thở.

Trước đó, đã không ít trường hợp được ghi nhận, trẻ em bị hóc dị vật do chính loại kẹo này gây ra. Theo tìm hiểu, loại kẹo dẻo có hình con mắt “kinh dị” này là mặt hàng được bày bán khá nhiều ở cổng trường học và các nhà bán bánh kẹo, được nhiều trẻ em yêu thích. Vị của nó giống loại kẹo dẻo chip chip tuổi thơ ngày xưa nhưng loại này có hình dáng đặc biệt, nhân dẻo và có mùi thơm hơn. Tuy nhiên, hầu hết không ai biết được nguồn gốc xuất xứ của loại kẹo này.

Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm khi cho trẻ nhỏ ăn kẹo dẻo hình con mắt. 

Mặc dù trong thời gian qua, đã có nhiều vụ thu giữ lượng lớn bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Song, loại kẹo này vẫn được bày bán "ngang nhiên" trên thị trường. Đối với cha mẹ, phụ huynh, dù biết các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc này không tốt đối với trẻ nhỏ, nhưng vì nuông chiều, không ít người đã nhắm mắt cho qua, chỉ để chiều theo sở thích của trẻ.

Liên quan đến những loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, theo cảnh báo của nhiều chuyên gia dinh dưỡng, việc sử dụng các mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc rất nguy hại cho sức khỏe. Đặc biệt trong các loại kẹo dành cho trẻ em thường sử dụng nhiều phụ gia, màu thực phẩm để trở nên bắt mắt, thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ. Dù vậy, những chất phụ gia, màu thực phẩm không rõ nguồn gốc, liều lượng có nguy cơ gây các bệnh về đường tiêu hóa, dị ứng, hoặc nếu sử dụng trong thời gian dài, có thể gây ra ung thư. Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể bị hóc dị vật dẫn đến tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, cha mẹ cần quan tâm giáo dục con em mình về những tác hại của thực phẩm “3 không” đối với sức khỏe. Tại các nhà trường nên kiểm soát, tạo cuộc vận động và xây dựng phong trào vệ sinh, an toàn thực phẩm, học sinh toàn trường không ăn quà vặt không rõ nguồn gốc. Còn cơ quan chức năng cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các loại thực phẩm mất an toàn bày bán trước cổng trường. Thay vào đó, cha mẹ có thể mua cho các em những loại thực phẩm có nhãn mác, được quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu rõ ràng, vừa đảm bảo sức khỏe cũng như tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Bảo Linh 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang