Nâng cao chất lượng xuất bản sách khoa học kỹ thuật

authorMinh Hà 07:11 25/11/2015

(VietQ.vn) - Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng, công tác xuất bản sách khoa học, kỹ thuật cần hướng vào nâng cao nhận thức của xã hội và có thể đem kết quả nghiên cứu áp dụng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (KH&CN), chiều ngày 26/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (NXB KH&KT) đã tổ chức Hội nghị công tác xuất bản sách KH&CN. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã tham dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Đây là Hội nghị thường niên do NXB KH&KT tổ chức. Mục đích của Hội nghị là nhằm trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề trong quản lý nhằm tạo ra những cuốn sách KH&CN có chất lượng và hiệu quả tốt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao nhận thức của xã hội và có thể đem kết quả nghiên cứu áp dụng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là dịp để trao đổi về hoạt động xuất bản sách nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu xuất bản sách của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Bộ. Đồng thời, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng khẳng định Bộ luôn ủng hộ và tạo điều kiện để NXB hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị công tác xuất bản sách KH&CNHội nghị công tác xuất bản sách KH&CN

Báo cáo của NXB cho thấy, trong thời gian qua NXB KHKT đã có nhiều đổi mới và tiến bộ, tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của mình trong thực hiện nhiệm vụ xuất bản sách KH&CN, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách phát triển KH&CN của Đảng và Nhà nước. Năm qua, NXB đã triển khai phối hợp với 10 đơn vị trong Bộ KH&CN xuất bản 24 đề tài; Phối hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học xuất bản 97 đề tài phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo; Thực hiện chương trình xuất bản sách Nhà nước đặt hàng năm 2014, Nhà xuất bản đã xuất bản 8 đề tài với 9.240 bản, 4,2 triệu trang in; Tham gia dự án “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo” năm 2015 Nhà xuất bản đã xuất bản 3 đề tài với 12.000 bản, 1,8 triệu trang in; Phối hợp các nhà khoa học ngành Y Dược xuất bản các công trình nghiên cứu và ứng dụng phục vụ kinh tế và đời sống nhân dân; Biên tập và xuất bản 42 đề tài sách KH&CN được Bộ KH&CN hỗ trợ chi phí in và nhuận bút; Tham gia giới thiệu và phục vụ sách tại Triển lãm sách quốc tế lần thứ 5;..

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe nhiều ý kiến tham luận về xuất bản, liên kết và phát hành sách khoa học, kỹ thuật và công nghệ giai đoạn hiện nay; Lựa chọn sách Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, tiêu chí cần có để đạt giải thưởng sách Hay, sách Đẹp hằng năm và vấn đề liên kết xuất bản, những sai phạm thường gặp; Xuất bản sách khoa học, kỹ thuật và công nghệ theo tinh thần “Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp”; Hợp tác xuất bản sách và giáo trình với các trường đại học; Sự phối hợp cộng tác với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật trong việc xuất bản sách khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Nhiều ý kiến cho rằng, NXB cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, mở rộng thêm lĩnh vực, phân khúc thị trường rõ ràng để hướng đến từng đối tượng cụ thể trong xã hội,... Hy vọng trong thời gian tới, Nhà xuất bản KH&KT sẽ trở thành Nhà xuất bản có uy tín, năng lực hàng đầu về lĩnh vực KH&CN và một số lĩnh vực mũi nhọn khác nhằm phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập Quốc tế.

Đây là Hội nghị quan trọng góp phần cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho các đại biểu tham dự, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác xuất bản sách nói chung cũng như công tác xuất bản sách KH&CN nói riêng nhằm phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập Quốc tế.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang