Xử phạt hành chính gần 200 nghìn vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại
(VietQ.vn) - Theo thông tin từ Bộ Công Thương, từ năm 2021 - 2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thực hiện 287.908 vụ kiểm tra, xử phạt hành chính trên 193.525 vụ việc.
Hạ tầng đỉnh cao chào đón các sự kiện triệu khách tại Thành phố Expo quốc tế - Vinhomes Global Gate
Khi phụ phẩm hóa 'vàng xanh': Hành trình từ giàn mướp, bờ ruộng đến kệ hàng thế giới
Chất lượng hàng 'second-hand': Lợi ích tiết kiệm hay rủi ro sức khỏe?
Bộ Công Thương cho biết, với kim chỉ nam là Kế hoạch 888/QĐ-TCQLTT (ban hành ngày 22/3/2021), lực lượng đã triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, từ kiểm tra thường xuyên, đột xuất đến tăng cường kiểm soát trọng điểm theo lĩnh vực và địa bàn về tình hình buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.
Kết quả, từ năm 2021 - 2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thực hiện 287.908 vụ kiểm tra, xử phạt hành chính trên 193.525 vụ việc. Chỉ riêng trong đợt cao điểm từ 15/5 - 15/6/2025, toàn lực lượng đã kiểm tra 3.891 vụ, xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 63 tỷ đồng, trong đó có 26 vụ việc chuyển cơ quan điều tra vì có dấu hiệu hình sự.
Một số vụ việc điển hình gần đây nhất: Vào ngày 25–26/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) khởi tố vụ án, khám xét nhiều kho xưởng trong đường dây sản xuất – buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia, thực phẩm chức năng. Kết quả khám xét bước đầu thu giữ khoảng 100 tấn hàng giả, đa dạng chủng loại, phân phối rộng khắp; nhiều cá nhân là giám đốc, thủ quỹ công ty liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nhiều vụ buôn lậu, hàng giả bị phát hiện và thu giữ. Ảnh minh họa
Cũng trong ngày 26/4/2025, Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra một cơ sở tại KCN Thụy Vân (thành phố Việt Trì) phát hiện sản xuất – đóng gói hàng loạt thực phẩm giả có quy mô rất lớn: hơn 71.000 lít dầu ăn giả, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh, cùng nhiều phụ gia, hương liệu không rõ nguồn gốc, bao bì, tem nhãn để “phù phép” thành các nhãn hiệu quen thị trường. Vụ việc được xem là điển hình về thực phẩm giả vì khối lượng tính theo chục tấn, tác động trực tiếp an toàn tiêu dùng; lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, mở rộng điều tra chuỗi cung ứng tiêu thụ.
Tiếp đến, từ ngày 7–16/5/2025, Công an Hà Nội tiếp tục đồng loạt khám xét 15 điểm, thu giữ lượng hàng tương đương hơn 100 tấn gồm hàng chục nghìn hộp/lọ/vỉ thực phẩm chức năng, cùng máy móc, dây chuyền, nguyên liệu để sản xuất; nhóm đối tượng khai bán qua hệ thống nhà thuốc, bệnh viện trên toàn quốc từ năm 2020. Đây là vụ hàng giả về y dược, thực phẩm chức năng được đánh giá thuộc loại “khủng” nhất nhiều năm gần đây, vì quy mô vật chứng tính bằng trăm tấn và phạm vi tiêu thụ xuyên tỉnh.
Còn vào chiều 29/5/2025, Cục Quản lý & Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp Công an phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra nhiều ki-ốt tại trung tâm thương mại Saigon Square. Lực lượng chức năng phát hiện – tạm giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả mạo các nhãn hàng xa xỉ và đồng hồ danh tiếng (Rolex, Longines, Patek Philippe…), cùng túi xách, quần áo gắn nhãn Louis Vuitton, Gucci… Một số sạp đóng cửa khi hệ thống “bộ đàm nội bộ” kích hoạt báo động. Vụ việc khẳng định điểm nóng hàng giả tồn tại dai dẳng ở “chợ hàng hiệu” giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông du khách. Sau đợt kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục giám sát, xử lý triệt để, nhằm làm sạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hình ảnh du lịch thành phố.
An Dương (T/h)









