Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở đã tiêu thụ thuốc giả
(VietQ.vn) - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 quầy thuốc và tài khoản facebook của một số cá nhân trên địa bàn tỉnh có bán thuốc giả thuộc đường dây sản xuất tân dược giả.
'Xanh hóa’ với hàng xuất khẩu: Cơ hội song hành thách thức
Từ vụ thuốc giả, bác sĩ chỉ ra những nguyên tắc khi đi mua thuốc để tránh 'tiền mất tật mang'
Thiếu tá Tống Đình Xuân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình điều tra, tại Thanh Hoá, cơ quan công an đã phát hiện tại hơn 10 nhà thuốc, tài khoản facebook bán loại thuốc giả .
Cụ thể, các quầy thuốc có bán loại thuốc giả như: Quầy thuốc Thuận Hương tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; quầy thuốc Đức Tín tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa; quầy thuốc Bình Minh ở chợ Nghè, huyện Hậu Lộc; quầy thuốc Thắng Hồng ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá; Facebook Nga Hoàng ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá; facebook Trần Thu tại huyện Thiệu Hoá...
Ngoài ra, Thiếu tá Tống Đình Xuân cho biết thêm, trong số 14 đối tượng bị khởi tố bị can, có 3 đối tượng ở Thanh Hóa có bằng trung cấp dược, chứng chỉ hành nghề dược bị khởi tố về hành vi buôn bán thuốc giả từ đường dây sản xuất thuốc giả trên. Đó là các bị can Dương Thị Oanh (sinh năm 1992, trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa); Phạm Thị Thảo (sinh năm 1988, trú tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) và Phạm Thị Thu (sinh năm 1993, trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá).

Nhiều cửa hàng, nhà thuốc tại Thanh Hóa bán các loại thuốc thuộc đường dây thuốc giả vừa bị triệt phá. Ảnh: Dân trí
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do là Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1991, trú tại Chung cư Hapulico, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trịnh Doãn Giáo (sinh năm 1985 trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của ổ nhóm trong đường dây sản xuất thuốc giả trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả. Tổng khối lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu để làm thuốc tân dược giả công an thu giữ được gần 10 tấn.
Nhóm đối tượng này sử dụng thủ đoạn không làm giả các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường mà tự đặt ra tên thuốc và tên công ty, trong đó phần lớn có trụ sở "ảo" ở nước ngoài như Malaysia, Singapore… nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Kể từ năm 2021 đến khi bị bắt, đường dây này đã bán ra thị trường số lượng thuốc giả rất lớn, ước tính gần 200 tỉ đồng.
Đáng lưu ý, hoạt động sản xuất, buôn bán các loại hàng giả này đã kéo dài nhiều năm, đặc biệt là hàng chục loại thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả đã được sản xuất và đưa vào lưu thông.
Theo các bác sĩ, thuốc chữa bệnh là loại hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người bệnh, do vậy yêu cầu quản lý nghiêm ngặt. Các sản phẩm do các đối tượng làm giả không xâm nhập được vào trong hệ thống các bệnh viện công lập do không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu. Các sản phẩm giả này chủ yếu được bán trên mạng, tại kênh bán lẻ.
Qua vụ việc này, ngành y tế Thanh Hóa khuyến cáo người dân nên tỉnh táo khi mua thuốc chữa bệnh, chỉ nên mua ở các cơ sở uy tín, được cấp phép hoạt động, không nên mua thuốc trôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt, khi mua thuốc người dân cần chủ động tra cứu nguồn gốc trước khi mua. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, buôn bán thuốc giả hãy báo ngay cho cơ quan y tế và các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý.
An Dương (T/h)









