Thu hồi sản phẩm Simple To Cook Asian Inspired Pork Belly Slices do nguy cơ gây dị ứng

author 05:48 22/04/2025

(VietQ.vn) - Siêu thị Asda tại Vương quốc Anh vừa phát đi thông báo thu hồi khẩn cấp đối với sản phẩm Simple To Cook Asian Inspired Pork Belly Slices do nguy cơ tiềm ẩn gây dị ứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng người tiêu dùng.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), lô sản phẩm có hạn sử dụng đến ngày 25/4 có thể chứa sữa và sulphites là hai chất gây dị ứng nghiêm trọng nhưng không được ghi rõ trên bao bì. Đáng lo ngại hơn, một số bao bì bị dán nhãn nhầm thành sản phẩm Tomato & Mozzarella Pork Meatballs, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Thu hồi khẩn cấp sản phẩm có thể chứa chất gây dị ứng đe dọa tính mạng. Ảnh: Asda

FSA cảnh báo: “Sản phẩm này là nguy cơ sức khỏe đối với bất kỳ ai bị dị ứng hoặc không dung nạp sữa, các thành phần từ sữa và/hoặc nhạy cảm với sulphur dioxide hay sulphites”. Trong một số trường hợp, sulphite có thể gây phản ứng phản vệ (anaphylactic shock) – tình trạng đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người mắc hen suyễn.

Asda đã triển khai các thông báo tại điểm bán hàng ở tất cả cửa hàng có bày bán sản phẩm, đồng thời khuyến cáo: “Nếu quý khách đã mua sản phẩm Asda Simple To Cook Asian Inspired Pork Belly Slices (hạn dùng đến 25/4), xin vui lòng mang sản phẩm về lại cửa hàng gần nhất để được hoàn tiền đầy đủ. Quý khách không cần mang theo hóa đơn. Các lô hàng với hạn sử dụng khác không bị ảnh hưởng”.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh một loạt cảnh báo thu hồi khẩn cấp khác cũng được ban hành tại Anh, bao gồm sản phẩm nồi chiên không dầu có nguy cơ gây cháy nổ.

Với những người tiêu dùng có tiền sử dị ứng thực phẩm, sự cố nhỏ trong khâu dán nhãn có thể gây hậu quả lớn. Sự việc tại Asda tiếp tục là lời cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm về tầm quan trọng của việc ghi nhãn đầy đủ, chính xác, và áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. ​

Tại Việt Nam, việc ghi nhãn thành phần thực phẩm được quy định chi tiết trong Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ. Các quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm.​

Duy Trinh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang