Trào lưu nhỏ nước chanh vào mắt để thải độc: Chuyên gia lên tiếng

(VietQ.vn) - Nước chanh có nồng độ axit cao, khi nhỏ vào mắt có khả năng gây kích ứng làm đau mắt, đỏ mắt, nặng hơn có thể gây tróc biểu mô giác mạc, bỏng giác mạc.
Doanh nghiệp chú trọng áp dụng tiêu chuẩn ISO 26000 về trách nhiệm xã hội
Đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với tiêu chuẩn ISO 45001
Hơn 28 tấn yến mạch của Công ty Grain Millers bị thu hồi tại Mỹ do nghi ngờ lẫn tạp chất nhựa
Gần đây, nước cốt chanh được nhiều người trên mạng xã hội tung hô như “thần dược” đa công dụng, từ thải độc, giảm cân, kiềm hóa máu cho đến phòng ngừa ung thư. Một số ý kiến còn cho rằng chỉ cần uống nước chanh mỗi sáng thay cho ăn sáng, không thuốc thang cũng đủ để sống khỏe mạnh.
Không dừng lại ở việc uống, một số người còn chia sẻ cách sử dụng nước chanh như nhỏ trực tiếp vào tai, mũi, họng, thậm chí cả vào mắt. Dù cảm thấy cay xót, khó chịu khi nhỏ nước chanh vào mũi hay mắt nhưng họ vẫn tin rằng cách làm này giúp đẩy dịch ra ngoài, làm thông mũi và sáng mắt, trị được mắt lẹo.
Nhận định về trào lưu trên, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I (TP.HCM) cho hay, chưa có bất kỳ tài liệu khoa học nào công nhận hiệu quả của việc nhỏ nước cốt chanh vào các bộ phận như mắt hay tai mũi họng để điều trị bệnh.
Bác sĩ Khanh nhấn mạnh không chỉ vô tác dụng, việc tự ý nhỏ chanh, vốn chứa acid citric vào các vùng niêm mạc nhạy cảm có thể gây ra hàng loạt hậu quả nghiêm trọng như bỏng rát, viêm kết mạc, xung huyết, loét giác mạc, thậm chí ảnh hưởng đến thị lực nếu tiếp xúc lâu dài với mắt.
Một người đàn ông chia sẻ bài viết nhỏ nước cốt chanh vào mắt con để chữa lẹo mắt.
Còn với mũi và tai, axit mạnh trong chanh có thể phá hủy lớp bảo vệ tự nhiên, gây kích ứng, chảy máu mũi. Nguy hiểm hơn, nguy cơ thủng màng nhĩ hoàn toàn có thể xảy ra nếu nước chanh thâm nhập sâu vào ống tai. "Chỉ cần lượng nhỏ acid citric tiếp xúc trực tiếp đã đủ làm mỏng biểu mô giác mạc, có thể để lại sẹo vĩnh viễn và ảnh hưởng thị lực lâu dài. Với trẻ em - nhóm có lớp niêm mạc mỏng yếu nhất mức độ nguy hiểm còn cao hơn nhiều lần", vị chuyên gia nói.
Tương tự, Bác sĩ Phí Thùy Linh, Trưởng đơn nguyên Mắt – Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cảnh báo việc nhỏ nước cốt chanh vào mắt là hành vi phản khoa học, có thể gây bỏng giác mạc cấp, thậm chí dẫn đến mù lòa vĩnh viễn chỉ sau một lần tiếp xúc với acid thực vật.
Không chỉ nguy hiểm cho mắt, việc nhỏ chanh vào mũi, tai – đặc biệt ở trẻ nhỏ còn tiềm ẩn nguy cơ làm tình trạng viêm nhiễm trầm trọng hơn, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như viêm tai giữa, viêm phổi hoặc tổn thương thính giác không thể phục hồi. Theo bác sĩ Linh, niêm mạc mũi và tai vốn có cơ chế tự bảo vệ tự nhiên, nếu bị phá hủy bởi acid trong chanh, vi khuẩn và virus sẽ dễ dàng xâm nhập sâu hơn, khiến bệnh tiến triển nhanh và khó điều trị.
Trước trào lưu nguy hại trên, các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không tự ý áp dụng những phương pháp chưa được kiểm chứng khoa học. Việc nghe theo lời đồn, thử áp dụng các mẹo chưa rõ nguồn gốc không chỉ khiến bệnh tình thêm trầm trọng mà còn đẩy người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ vào tình huống nguy hiểm khó lường. Khi có dấu hiệu bất thường hãy tìm đến cơ sở y tế, nơi có bác sĩ chuyên môn và phác đồ điều trị rõ ràng. Đừng để vài dòng bình luận trên mạng thay thế cả quá trình học thuật và kinh nghiệm của ngành y khoa chính thống.
Thanh Hiền (t/h)