Việt Nam tăng điểm chỉ số đổi mới toàn cầu
Sắp có mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam
EU sẽ tăng vốn ODA cho Việt Nam trong 7 năm tới
Thông tin 5% dân số Việt Nam dùng sừng tê giác là sai sự thật
Cục Sở hữu trí tuệ, bộ KHCN vừa cho biết, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới toàn cầu năm 2013 - Global Innovation Index 2013 (GII). Báo cáo được thực hiện cho 142 nền kinh tế trên thế giới.
Theo đó, Thụy Sĩ vẫn giữ vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng, tiếp đến là Thụy Điển và Anh. Các nước châu Á như Hồng Kông và Singapore nằm trong Top 10, Hàn Quốc chỉ chiếm vị trí thứ 18, Nhật Bản thứ 22 và Trung Quốc thứ 35.
Bảng xếp hạng 15 nước dẫn đầu chỉ số đổi mới toàn cầu.
Việt Nam tuy có sự tăng trưởng về điểm số so với năm trước (34,8 so với 33,9 điểm) nhưng vẫn chỉ giữ nguyên vị trí thứ 76 và xếp thứ 5 trong khối các nước ASEAN.
Xếp hạng của các nước ASEAN:
1. Singapore (hạng 8)
2. Malaixia (32)
3. Thái Lan (57)
4. Brunây (74)
5. Việt Nam (76)
6. Indonesia (85)
7. Philippines (90)
8. Campuchia (110)
(Lào và Mianma không có trong báo cáo)
Bảng xếp hạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Chỉ số Đổi mới toàn cầu (The Global Innovation Index) do WIPO, Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và Viện INSEAD hợp tác thực hiện hàng năm từ năm 2009. Chỉ số này nhằm đánh giá năng lực và kết quả đổi mới của các nền kinh tế thế giới. Chỉ số được tổng hợp từ 84 chỉ tiêu trong các lĩnh vực : Thể chế; Nguồn nhân lực và năng lực nghiên cứu; Kết cấu hạ tầng; Sự tinh tế của thị trường và doanh nghiệp; Sản phẩm tri thức và công nghệ; Sản phẩm sáng tạo...
Thu Minh (theo Globalinnovationindex.org)