Xử lý hàng loạt vụ buôn bán, vận chuyển, thuốc lá lậu vẫn chưa hết 'nóng'

author 08:58 12/01/2023

(VietQ.vn) - Cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 1.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Jet và Hero.

Cụ thể, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (tỉnh Kiên Giang) trên đường tuần tra tại khu vực đường sân bay, thuộc ấp Đường Bào (xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) phát hiện 1 nam thanh niên chạy xe gắn máy hướng từ phường Dương Đông (TP.Phú Quốc) về phường An Thới.

Trên xe do nam thanh niên này điều khiển chở 3 thùng các tông, có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra bí mật bám theo. Đến khu vực cầu C3 thuộc địa phận ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính và hàng hóa.

Qua kiểm tra bên trong 3 thùng các tông có chứa thuốc lá điếu ngoại, loại hàng hóa cấm vận chuyển, mua bán trong nước. Trong 3 thùng có đựng 900 gói thuốc lá hiệu Hero, 600 gói hiệu Jet, tổng cộng 1.500 gói.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên Thạch Vũ Thanh Lâm, quê quán ở Long Xuyên (An Giang) hiện đang trú tại thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Lâm cũng khai nhận số thuốc trên mang đi bỏ mối cho các quán cà phê và tiệm tạp hóa trên địa bàn An Thới và Dương Đông.

Ban chỉ huy đồn Biên phòng An Thới đã tạm giữ đối tượng, phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo luật định.

 Toàn bộ số thuốc lá lậu bị cơ quan chức năng thu giữ. 

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên thuộc đơn vị cũng phát hiện và giữ 8.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo đó, tại khu vực khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức (TP.Hà Tiên), tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện nhóm 6 đối tượng vác 6 bao tải đi từ hướng Campuchia vào Việt Nam. Phát hiện tổ công tác áp sát, các đối tượng bỏ lại tang vật và chạy về Campuchia. Tổ công tác kiểm tra 6 bao tải, bên trong chứa 6.500 gói thuốc lá điếu nhập lậu, gồm có 4.500 gói hiệu Hero và 2.000 gói hiệu Jet.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389), dù đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng nhưng số vụ buôn lậu thuốc lá được phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với thực tế.

Do thuốc lá nhập lậu có giá rẻ, đem lại lợi nhuận cao cho các đối tượng buôn lậu, thêm vào đó mức sống dân cư ở các địa bàn điểm nóng thấp khiến họ sẵn sàng tham gia vận chuyển thuốc lá lậu. Hơn nữa, với địa hình kênh rạch chằng chịt, đường mòn lối tắt nhiều là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu vận chuyển thuốc lá vào Việt Nam. Mặt hàng thuốc lá thường gọn nhẹ, dễ vận chuyển nên buôn lậu thuốc lá diễn ra qua đường sông, đường biển, đường bộ và cả đường hàng không.

Mặt khác, thuốc lá nhập lậu thường không dán nhãn cảnh báo theo quy định của Việt Nam cũng như chưa có đơn vị nào thẩm định về chất lượng, hàm lượng của thuốc lá nhập lậu khiến người dân chưa hiểu và nhận thức đúng đắn về những nguy hại của thuốc lá lậu.

Theo các chuyên gia, thời gian tới, sự phối hợp tốt giữa các lực lượng chức năng có nhiệm vụ chống buôn lậu như Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Quản lý Thị trường sẽ góp phần hơn nữa chặn đứng hoặc giảm thiểu tình trạng buôn lậu thuốc lá.

Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 15/10/2020 quy định người có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ dưới 50 bao sẽ bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. Theo quy định này, chế tài xử phạt không chỉ áp dụng với đối tượng buôn bán, vận chuyển mà ngay cả người tiêu dùng cũng có thể bị phạt 3 triệu đồng, dù chỉ tàng trữ 1 bao thuốc lá nhập lậu.

Mức phạt tiền cao theo quy định tại Nghị định đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc chống nạn thuốc lá nhập lậu. Trước đó, tại điều 25, Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, với số lượng dưới 10 bao, người buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng.

An Nguyên (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang