Bé gái bị tai nạn que kem xuyên vào mắt khi vừa ăn vừa chạy nhảy
Bé trai bị mắc kẹt viên bi nhựa vào mũi- cảnh báo sâu sắc cho cha mẹ
Bé trai 3 tuổi bị dị vật mắc kẹt trong phế quản suốt hơn một tháng
Những đồ dùng gia đình có thể khiến trẻ hóc dị vật nhiều người không nghĩ đến
Báo Dân trí dẫn thông tin từ bác sĩ Nguyễn Văn Lành – Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (Gia Lai) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận bé gái Huỳnh Thị Tr.M (3 tuổi, ngụ TP. Pleiku, Gia Lai) trong tình trạng chiếc que kem dài khoảng 20cm đâm dính vào hốc mắt, có nhiều máu chảy ra từ vết thương.
Theo bác sĩ Lành, bé gái vừa cầm que kem ăn vừa chạy nhảy khiến bị té và que kem chọc xuyên hốc mắt vào xoang. Phát hiện sự việc, người mẹ hoảng hốt bế bé vào bệnh viện cấp cứu.
Bước đầu, kiểm tra bác sĩ xác định que kem đâm vào hốc mắt của bé vừa chạm tới nhãn cầu nhưng may mắn chưa đâm xuyên nhãn cầu. Các bác sĩ nhanh chóng đưa bé vào phòng phẫu thuật rút que kem ra và chống nhiễm trùng cho bệnh nhân.
“Quá trình nằm viện, bệnh nhân được điều trị chống nhiễm trùng do sợ nhiễm trùng lan lên não hoặc màng não sẽ nguy hiểm. Sau 1 tuần nằm viện, theo dõi kỹ bé gái hồi phục và không có dấu hiệu nhiễm trùng nên đã được cho xuất viện”, bác sĩ Lành cho hay.
Trước đó không lâu, BV Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận một bé gái 4 tuổi (ngụ Bình Tân, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng cây bút chì đâm xuyên qua sống mũi, cắm sâu gần 4 cm vào sát bờ dưới trong ổ mắt. Rất may, đầu bút chì ở dọc tháp mũi đến mặt trước xoang hàm, không chọc thủng nhãn cầu mà xuyên qua vị trí bờ dưới nhãn cầu và hốc mắt.
Nếu đường đi chệch hướng vật nhọn dễ gây xuất huyết, may vết sướt đi qua cách mạch máu chính chỉ 1mm. Sau khi tiếp nhận, bác sĩ tiến hành bóc tách dị vật, các bác sĩ Tai - Mũi - Họng kiểm tra mặt trước xoang hàm, cầm máu, đặt dẫn lưu gang, đóng vết thương và ổn định hồi sức cho bệnh nhi.
Qua các trường hợp trên, các sĩ khuyến cáo, các trường hợp nuốt dị vật kim loại rất nguy hiểm, vì có thể làm thủng đường tiêu hóa gây áp xe trung thất và viêm phúc mạc. Việc nội soi lấy dị vật cũng rất khó khăn có thể thất bại, phải chấp nhận phẫu thuật. Do đó các bố mẹ có trẻ còn nhỏ không nên cho bé sử dụng những đồ vật nhỏ, sắt nhọn hay cây nhọn vì trẻ có thể nuốt hoặc chạy nhảy dẫn đến đâm vào mắt, đâm vào cơ thể gây nguy hiểm.
An Dương (T/h)