Nguyên nhân bất ngờ vụ cháy chung cư Fodacon tại Hà Đông?

author 10:10 27/05/2018

(VietQ.vn) -Theo chủ căn hộ chung cư Fodacon bị cháy ở tầng 18 cho biết, chỉ ít phút sau khi nhân viên điện lực sửa công tơ, lửa bùng lên khiến cư dân tòa nhà tháo chạy.

Thông tin trên Zing.vn cho biết, ngày 26/5, cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn hộ ở tầng 18 chung cư Fodacon, quận Hà Đông, Hà Nội. Công tác khám nghiệm có sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát và chủ căn hộ.

Trao đổi với Zing.vn, anh Nguyễn Khắc Đại (42 tuổi, chủ nhân căn hộ bị cháy) cho biết hỏa hoạn xảy ra lúc anh và người thân đi vắng. Bà Đàm Thị Thủy (mẹ anh Đại) cho biết chiều hôm đó tầng 18 bị cắt điện để thay công tơ. Là người cuối cùng ra khỏi căn hộ, bà Thủy khẳng định ngoài tủ lạnh thì không có thiết bị điện nào hoạt động.

Sau sự cố, chủ nhà có bản tường trình gửi cơ quan công an về việc Công ty Điện lực Hà Đông đến sửa chữa, thay thế công tơ điện tại tầng 18 tòa nhà CT3 chung cư Fodacon chiều 25/5. Thời gian tầng 18 bị cắt điện từ 15h45 đến khoảng 16h15 cùng ngày. Chỉ ít phút sau khi nhân viên điện lực tiến hành thay công tơ điện, hỏa hoạn xảy ra.

Nguyên nhân bất ngờ vụ cháy chung cư Fodacon tại Hà Đông ngày 25/5?

 Theo chủ căn hộ chung cư Fodacon bị cháy ở tầng 18 cho biết, chỉ ít phút sau khi nhân viên điện lực sửa công tơ, lửa bùng lên khiến cư dân tòa nhà tháo chạy. Ảnh Zing.vn.

Trước đó báo điện tử Dân trí thông tin, khoảng 16h30 ngày 25/5, hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ ở tầng 18 chung cư Fodacon. Khói đen lan lên các tầng cao khiến cư dân hoảng loạn tháo chạy.

Cảnh sát PC&CC Hà Nội đã điều động 14 xe chữa cháy, xe chuyên dụng đến hiện trường tổ chức dập lửa, cứu hộ cứu nạn.

Hơn 19h, đám cháy được dập tắt. Theo báo cáo ban đầu, lực lượng chức năng đã cứu được 6 người mắc kẹt trên tầng cao, hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người, đưa một dân quân tự vệ bị kính rơi trúng người đi cấp cứu.

Hoàng Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang