Phát hiện bom 'khủng' sau hàng thập kỷ dưới đáy ao

author 22:30 30/05/2016

(VietQ.vn) - Trong lúc đang cuốc vét ao cho một hộ dân ở Đồng Tháp, tài xế xe cuốc vét bất ngờ phát hiện bom ‘khủng’ từ thời chiến tranh nên cuống cuồng bỏ chạy.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Giao Thông, chiều 29/5, ông Lê Văn Đại xã Đội trưởng xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa xác nhận thông tin về việc một hộ dân bất ngờ phát hiện một quả bom ‘khủng’ sót lại từ thời chiến tranh nằm dưới đáy ao khi thuê xe cuốc vét ao nuôi cá.

Quả bom của máy bay B52 được phát hiện ở Đồng Tháp

Quả bom của máy bay B52 được phát hiện ở Đồng Tháp. Ảnh Giao Thông

Trước đó vào sáng ngày 27/5, trong quá trình cải tạo, vét ao nuôi cá tại nhà ông Huỳnh Văn Sự (trú tại ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), tài xế xe cuốc vét bất ngờ thấy máy vét lên một quả bom liền cuống cuồng bỏ chạy. Thấy vậy, gia đình ông Sự liền cấp báo với cơ quan chức năng.

Trong khi đó, nguồn tin từ báo Đồng Tháp cho hay, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công binh của Ban chỉ huy Quân sự xã Thường Phước 1 đã tới tìm phương án di dời quả bom và nhận định rất có thể đây là loại bom của máy bay B52 còn sót lại từ thời chiến tranh.

Đáng chú ý, thời gian gần đây người dân trên các tỉnh, thành cả nước liên tiếp báo phát hiện bom, vật liệu nổ còn sót lại từ thời chiến tranh. Cách đây vài ngày, trong khi đào hố rác tại cánh đồng thôn An Lâu, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải dương, người dân đã phát hiện một số lượng lớn bom, mìn, đầu đạn tại cùng một vị trí và nằm khá sâu dưới mặt đất.

Trước đó người dân Hải Dương cũng phát hiện một số lượng lớn bom, mìn, đầu đạn.

Trước đó người dân Hải Dương cũng phát hiện một số lượng lớn bom, mìn, đầu đạn. Ảnh Nhân Dân

Ngay khi nhận  được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Miện (Hải Dương) phối hợp lực lượng công binh tỉnh bảo vệ hiện trường, lên phương án trục vớt an toàn 208 vật liệu nổ, bao gồm 207 đầu đạn pháo, đạn cối, lựu đạn và một quả bom dài 70cm, đường kính 30cm, nặng hơn 60kg, được cho là tồn đọng từ thời kháng chiến chống Pháp.

Ngày 27/5, tại cánh đồng Cấm, xã Hồng Quang, lực lượng công binh tỉnh tổ chức hủy nổ toàn bộ 208 vật liệu nổ nêu trên bảo đảm an toàn, báo Nhân Dân đưa tin.

Hết nước xoay tiền, IS ‘nhiệt tình’ tiếp thị nô lệ tình dục trên Facebook(VietQ.vn) - Khủng bố IS đang cạn tiền, thiếu thốn thuốc men và thức ăn cũng như phải hứng chịu các đợt không kích mỗi ngày nên tìm mọi cách rao bán nô lệ tình dục.

Phan Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang