Phát hiện nhiều đôi nam nữ mua dâm ở...nhà hàng

author 17:22 02/08/2014

Bất ngờ kiểm tra các nhà hàng ở Q.5 và Q.2, công an phát hiện nhiều vụ mua bán dâm và đã bắt giữ nhiều người liên quan.

Lúc 16g50 ngày 1-8, Đội quản lý hành chánh công an Q.5 kết hợp với công an phường 4 bất ngờ đột kích kiểm tra nhà hàng Thanh Thanh Xuân (239 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 nữ tiếp viên đang bán dâm cho khách.

Theo khai nhận của quản lý nhà hàng Lê Thị Hồng Hạnh (34 tuổi, quê quán tỉnh Bến Tre), khoảng 16g cùng ngày, 4 khách nam đến ăn uống và hát karaoke ở lầu 1. Sau đó, 1 khách trong nhóm này có nhu cầu mua dâm với nữ tiếp viên ngồi chung bàn nên đã thỏa thuận với Hạnh giá là 700.000 đồng/lượt.

Theo lời khai của các nữ tiếp viên, với giá bán dâm trên, họ phải chia cho Hạnh 200.000 đồng tiền môi giới.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết vừa kết hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội và Công an Q.2 đồng loạt kiểm tra nhà hàng Hương Lúa (số 39 đường 19) và nhà hàng Thu Ti (số 80 đường 20) và khách sạn Á Lộc (D30 Trần Não, cùng P.Bình An, Q.2), khám phá 2 nhóm hoạt động mại dâm do Hoàng Thị Mỹ Ái (30 tuổi), Lâm Thị Nghiên (tự “Má Tư”, cùng ngụ tại số 39 đường 19, P.Bình An, Q.2) và Lại Thị Cẩm Tú (tự “Tú Anh”, 30 tuổi, ngụ số 80 đường 20, P.Bình An, Q.2) cùng các nhân viên tổ chức.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm (trong đó có 4 cặp đang mua bán dâm tại khách sạn Á Lộc là khách và gái mại dâm từ nhà hàng Thu Ti và 3 cặp mua bán dâm tại chỗ trong nhà hàng Hương Lúa).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt quả tang và mời 39 người liên quan về cơ quan công an làm rõ.

Theo TTO

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang