Quảng Ninh: Những cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc đã dừng hoạt động

authorĐỗ Thu Thoan 20:00 05/04/2017

(VietQ.vn) - UBND TP.Móng Cái, Quảng Ninh ngày 4/4 đã tạm thời thu hồi quyết định công nhận 8 điểm mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn TP nhằm chấn chỉnh hoạt động lữ hành của địa phương này trong thời gian vừa qua.

Theo báo Lao động, các điểm mua sắm này gồm: Gia Lợi (số 13, đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, TP.Móng Cái); Kim Nguyên Plaza (72 Vân Đồn, phường Trần Phú); Tinh hoa Việt (số 9 Đông Trì, phường Trần Phú); Thương trường Phương Đông (số 35, đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú); Móng Cái Plaza (đường Hùng Vương, phường Trần Phú); Trung tâm phân phối đặc sản Việt Nam Dương Vũ (KCN Hải Hòa, phường Hải Hòa); Trung tâm Vĩnh Phát (số 76, đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú); Kim Đào Huệ Nguyên (số 05, đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú).

quang-ninh-nhung-cua-hang-chi-ban-cho-nguoi-trung-quoc-da-dung-hoat-dong

Thêm 8 điểm bán hàng cho khách Trung Quốc bị thu hồi công nhận đạt chuẩn đón khách. Ảnh minh họa

Trước đó, UBND thị xã Đông Triều cũng đã tạm thời thu hồi quyết định công nhận điểm mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách du lịch tại phường Mạo Khê.

Với việc thu hồi các quyết định trên, các điểm mua sắm chuyên phục vụ khách Trung Quốc sẽ không được phép đón các đoàn khách du lịch.

Như vậy, các điểm bán hàng chỉ mở cửa cho khách Trung Quốc - những nơi tạo những nguồn thu “khủng”  để “nuôi dưỡng” toàn bộ hệ thống “tour 0 đồng” -  trên địa bàn Quảng Ninh đã dừng hoạt động.

Hệ lụy từ du lịch ‘tour 0 đồng’(VietQ.vn) - Việt Nam đang là tâm điểm của du lịch “tour 0 đồng” từ khách Trung Quốc. Mô hình kinh doanh này không chỉ gây thất thu mà còn kéo theo nhiều hệ lụy.

Trước đó, Zing cho biết, UBND TP Hạ Long yêu cầu 15 cơ sở kinh doanh, bán hàng phục vụ khách du lịch Trung Quốc trên địa bàn thực hiện đóng cửa và dừng ngay toàn bộ hoạt động kinh doanh, phục vụ khách du lịch Trung Quốc. theo đó, nhiều cơ sở trên địa bàn đã đồng loạt đóng cửa, tháo dỡ biển hiệu, quảng cáo, không còn nhân viên trông coi.

Lý do dừng hoạt động các cơ sở này là không đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch theo khoản 4, điều 5 Quy chế Quản lý tạm thời về kinh doanh lữ hành đoàn khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ tỉnh Quảng Ninh, tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang